Đừng nghĩ thị trường Myanmar dễ xâm nhập

(PL)- Thị trường Myanmar từ lâu đã được các bộ, ngành và doanh nghiệp (DN) xác định là có tiềm năng cho các DN Việt.

Tuy nhiên, đừng bao giờ hy vọng với một vài chuyến đi khảo sát là có ngay những hợp đồng, có ngay các thương vụ làm ăn. Nếu đi chớp nhoáng, không có điều tra khảo sát nghiên cứu để có cách làm phù hợp thì sẽ không khai thác được tiềm năng này.

Trên đây là chia sẻ của ông Đào Ngọc Tâm, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Myanmar, tại hội thảo về thị trường Myanmar do Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM (ITPC) vừa tổ chức.

Một số ý kiến khác tại hội thảo cho biết hiện ở Myanmar phân khúc hàng bình dân vẫn chiếm phần lớn. Họ ưu tiên mua sắm những mặt hàng dùng trong gia đình, chẳng hạn như hàng may mặc. Những mặt hàng có giá dưới 5 USD được tiêu thụ nhiều. Đồng thời, nhiều người Myanmar thích mua hàng có rút thăm trúng thưởng, khuyến mãi...

Ông Tâm lưu ý thêm, do mới mở cửa nên ở lĩnh vực thương mại, chính phủ Myanmar chưa cho nước ngoài được buôn bán trực tiếp. Từ đó thị trường bán lẻ và bán buôn hiện chỉ có DN Myanmar kinh doanh nên các DN Việt phải hợp tác với các công ty địa phương. Mặt khác, hàng Việt bị cạnh tranh gay gắt với hàng Thái và Trung Quốc do họ ở gần Myanmar hơn.

Mặt khác, thị trường Myanamar thiếu nhiều thứ nhưng điều này không có nghĩa là DN Việt đem cái gì qua đó bán cũng được. DN muốn thâm nhập thị trường này phải tích cực đánh giá, tích cực khảo sát, chuẩn bị kỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.