Dựng mái che bằng cây, phường sẽ chấp nhận

“Tôi có mảnh đất của cha mẹ để lại nằm trong quy hoạch đã lâu nhưng chưa thực hiện. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi dựng tạm mái che để buôn bán trên mảnh đất trên.

Thời gian trôi qua, mái che bị xuống cấp, do có nhu cầu dựng lại để tiếp tục buôn bán nên tháng 3-2014, tôi làm đơn xin phường được dựng mái che bằng sắt thay vì trước đây làm bằng cây. Đến hỏi thăm cán bộ phường thì họ trả lời không nhận đơn và cũng không hướng dẫn gì thêm. Quá thất vọng, tôi về tiếp tục buôn bán với tình trạng mái che bị rách nát. Đầu tháng 5 do có nhiều cơn mưa nên tôi không thể buôn bán được, tôi đã tự dựng mái che theo nội dung đơn xin phép phường mà không được chấp nhận. Vừa xây xong, cán bộ phường đã đến lập biên bản và xử phạt hơn 6 triệu đồng về hành vi xây dựng vi phạm trật tự xây dựng đô thị. Hiện tôi không biết phải làm thế nào để được dựng lại mái che cho đúng với quy định”.

TRẦN THỊ NHỎ, khu phố 6, phường Hiệp Thành,
quận 12, TP.HCM

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành (quận 12), trả lời: Mái che của bà Nhỏ trước đây là một tấm bạt dựng bằng cây. Hiện tại bà đã tự ý xây dựng khung sắt thay cho cây. Hơn nữa, trước đây bà không nộp đơn chính thức lên phường mà chỉ hỏi ý kiến tham khảo của các cán bộ nên phường không thể hướng dẫn cụ thể cho bà. Việc xin cấp giấy phép xây dựng tạm đối với đất nằm trong quy hoạch là thuộc thẩm quyền của quận, phường chỉ là đơn vị giám sát việc sửa chữa, xây dựng. Trường hợp của bà Nhỏ, hiện phường đang vận động bà tự tháo dỡ phần xây dựng không phép. Nếu bà có nhu cầu dựng lại mái che như kết cấu cũ thì phường sẽ xem xét giải quyết cho bà.

NGUYỄN HIỀN ghi

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.