Dùng lao động dưới 15 tuổi phải cam kết chưa từng xâm hại trẻ

(PLO)- Người giao kết hợp đồng lao động với người chưa đủ 15 tuổi phải có bản cam kết chưa từng có hành vi xâm hại trẻ em.

Tôi có mở một hãng đan lát mây tre và có nhu cầu tuyển dụng người dưới 15 tuổi vào làm việc. Vừa qua, tôi có biết thông tin khi ký hợp đồng lao động với người chưa đủ 15 tuổi thì người sử dụng lao động phải có bản cam kết chưa từng có hành vi xâm hại trẻ em.

Xin hỏi, thông tin này có chính xác? Quy định pháp luật cụ thể về giao kết hợp đồng với người dưới 15 tuổi như thế nào?

Bạn đọc Quang Anh (Bình Dương)

Luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Tại Thông tư 09/2020 của Bộ LĐ-TB&XH có quy định về điều kiện để người sử dụng lao động được giao kết hợp đồng lao động với người chưa đủ 15 tuổi.

Thông tư này quy định khi sử dụng lao động dưới 15 tuổi, người sử dụng lao động phải bố trí thời giờ làm việc, các đợt nghỉ giải lao, bảo đảm thời gian học tập, khám sức khỏe… của người chưa đủ 15 tuổi theo quy định của Bộ luật Lao động.

Đặc biệt, Điều 4 của thông tư nêu rõ người giao kết hợp đồng lao động với người chưa đủ 15 tuổi phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có phiếu lý lịch tư pháp được cấp không quá sáu tháng kể từ ngày cấp đến ngày giao kết hợp đồng lao động, trong đó không có án tích về hành vi xâm hại trẻ em;

- Có bản cam kết chưa từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại trẻ em. Mẫu cam kết này có ban hành kèm theo tại Thông tư 09/2020.

Những quy định cụ thể này tại Thông tư 09/2020 đã giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động dưới 15 tuổi.

Thông tư 09/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên thay thế cho Thông tư số 11/2013. Thông tư 09/2020 có hiệu lực từ ngày 15-3-2021.


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.