Dùng kiếm Nhật gây án bị truy tố tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

(PLO)- Các loại vũ khí như kiếm, dao găm nếu sử dụng trái pháp luật để xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người, đều được xem là vũ khí quân dụng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Huỳnh Thanh Phong (21 tuổi, ngụ xã Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng) tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo kết luận điều tra, khoảng 12 giờ ngày 3-5, sau khi uống rượu bia tại đám cưới của chị ruột rồi quay về nhà, Phong nhớ lại chuyện cha mình có mâu thuẫn với ông S (36 tuổi, anh họ của Phong) và lấy cây kiếm Nhật mua trên mạng trước đó đến nhà ông S.

vũ khí quân dụng
Cây kiếm Nhật, tang vật vụ án.

Tại đây, Phong dùng kiếm chém một nhát vào vai trái ông S. Trong lúc giằng co, ông S dùng tay chụp lưỡi kiếm dẫn đến bị thương hai ngón tay phải và cẳng tay. Ông S được đưa đi cấp cứu, còn Phong đến Công an xã đầu thú, giao nộp cây kiếm Nhật.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận cũ xác định cây kiếm thuộc danh mục vũ khí thô sơ nhưng khi sử dụng nhằm xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác trái pháp luật, loại vũ khí này được quy định là vũ khí quân dụng theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024. Kết luận giám định y khoa xác định tỉ lệ tổn thương cơ thể của ông S 8%.

Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, hành vi của Huỳnh Thanh Phong mang tính chất côn đồ, trực tiếp xâm phạm sức khỏe người khác, vi phạm nghiêm trọng quy định của nNhà nước về quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại địa phương nên đề nghị truy tố Phong về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo khoản 1, Điều 304 BLHS.

Theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024, súng săn, các loại vũ khí như kiếm, giáo, mác, thương, dao găm, lưỡi lê, đao, mã tấu, côn, quả đấm, quả chùy, cung, nỏ, phi tiêu (thuộc danh mục do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành), dao có tính sát thương cao, nếu sử dụng trái pháp luật để xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người, đều được xem là vũ khí quân dụng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm