Đụng độ giáo phái leo thang, Israel đồng ý cho Syria tiếp cận khu vực giao tranh

(PLO)- Israel đã đồng ý cho phép quân đội Syria tiếp cận giới hạn TP Sweida ở miền nam Syria trong vòng hai ngày tới trong bối cảnh đụng độ giáo phái ở khu vực này leo thang.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-7, Israel đã đồng ý cho phép quân đội Syria tiếp cận giới hạn TP Sweida ở miền nam Syria trong vòng hai ngày tới sau nhiều ngày xảy ra các cuộc đụng độ giáo phái đẫm máu giữa người Druze với bộ tộc Bedouin theo Hồi giáo Sunni khiến hơn 300 người thiệt mạng, theo hãng tin Reuters.

Israel trước đó nhiều lần tuyên bố sẽ không cho phép quân đội Syria triển khai xuống Sweida. Tuy nhiên ngày 18-7, một quan chức Israel (không nêu tên) cho biết sẽ cho phép Syria tiếp cận khu vực trong một khoảng thời gian ngắn để chấm dứt các cuộc đụng độ mới bùng phát tại đây.

“Trước tình hình bất ổn kéo dài ở tây nam Syria, Israel đã đồng ý cho phép lực lượng an ninh nội địa (của Syria) tiếp cận giới hạn khu vực quận Sweida trong 48 giờ tới” - theo vị quan chức.

Đụng độ giáo phái leo thang, Israel đồng ý cho Syria tiếp cận khu vực giao tranh
Một chiến binh từ bộ tộc Bedouin tại TP Sweida (miền nam Syria) ngày 18-7. Ảnh: BAKR ALKASEM / AFP

Tối 18-7 (giờ địa phương), Văn phòng tổng thống Syria cho biết rằng chính phủ sẽ triển khai một lực lượng ở miền nam nhằm chấm dứt các cuộc đụng độ, kết hợp với các biện pháp chính trị và an ninh để khôi phục ổn định và ngăn bạo lực tái diễn.

Đầu tuần này, Damascus đã cử quân đội tới để dập tắt các cuộc giao tranh, nhưng bị Israel cáo buộc về hành vi vi phạm nghiêm trọng đối với người Druze và mở cuộc không kích vào quân đội Syria.

Ngày qua, hàng nghìn chiến binh Bedouin vẫn tiếp tục đổ về Sweida và giao tranh với lực lượng người Druze. Đáp lại, Israel tiếp tục các cuộc không kích ở khu vực với lý do bảo vệ người Druze.

Mạng lưới Giám sát Nhân quyền Syria cho biết họ đã ghi nhận 321 trường hợp thiệt mạng kể từ khi đụng độ giáo phái bùng phát hôm 13-7.

Bộ trưởng phụ trách tình trạng khẩn cấp của Syria cho biết hơn 500 người bị thương đã được điều trị, hàng trăm gia đình đã được sơ tán khỏi TP.

Ngày 18-7, Ủy viên Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk kêu gọi chấm dứt bạo lực và yêu cầu mở “các cuộc điều tra độc lập, nhanh chóng và minh bạch về tất cả hành vi vi phạm” ở TP Sweida.

“Những người chịu trách nhiệm phải bị đưa ra ánh sáng pháp luật” - ông Turk nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.