Israel không kích trụ sở bộ quốc phòng, dinh tổng thống Syria

(PLO)- Israel không kích dữ dội thủ đô Damascus (Syria), làm nổ tung một phần của trụ sở Bộ Quốc phòng Syria và tấn công khu vực gần dinh tổng thống, trong bối cảnh đụng độ giáo phái đang căng thẳng tại Syria.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-7, Israel không kích dữ dội thủ đô Damascus (Syria), làm nổ tung một phần của trụ sở Bộ Quốc phòng Syria và tấn công khu vực gần dinh tổng thống với lý do bảo vệ cộng đồng người Druze ở Syria trước đụng độ giáo phái, theo hãng tin Reuters.

Một nguồn tin y tế Syria cho biết các cuộc không kích vào trụ sở Bộ Quốc phòng Syria đã khiến năm thành viên lực lượng an ninh thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Israel không kích trụ sở bộ quốc phòng, dinh tổng thống Syria giữa đụng độ giáo phái
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel gần trụ sở Bộ Quốc phòng Syria tại thủ đô Damascus (Syria) ngày 16-7. Ảnh: AFP

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel - ông Eyal Zamir xác nhận lối vào khu phức hợp bộ quốc phòng tại Damascus đã bị tấn công, cùng với một mục tiêu quân sự ở dinh tổng thống.

Ông Zamir cho rằng lực lượng chính phủ Syria đã không có hành động ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào người Druze.

“Chúng tôi sẽ không để miền Nam Syria trở thành cứ điểm khủng bố” - ông Zamir nói.

Sau các lời kêu gọi ở Israel về việc giúp đỡ người Druze tại Syria, hàng chục người Druze Israel đã vượt qua hàng rào biên giới để kết nối với cộng đồng Druze bên phía Syria.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết quân đội nước này đang nỗ lực cứu giúp người Druze, đồng thời kêu gọi công dân Druze Israel không vượt biên.

Ngày qua, Syria lên án mạnh mẽ Israel các cuộc tấn công của Israel vào Damascus, gọi các cuộc tấn công là “sự leo thang nguy hiểm”.

“Cuộc tấn công trắng trợn này diễn ra trong bối cảnh Israel thực thi chính sách có hệ thống nhằm gây căng thẳng, hỗn loạn và phá hoại an ninh và an toàn ở Syria” - theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria.

Tuyên bố cho biết thêm rằng Syria sẽ “bảo lưu mọi quyền hợp pháp để bảo vệ đất nước và người dân bằng mọi biện pháp được luật pháp quốc tế bảo đảm”.

Đụng độ giáo phái giữa các tay súng Druze và các bộ tộc Bedouin theo Hồi giáo dòng Sunni (có liên minh với chính phủ Syria) đã bùng phát cuối tuần qua tại TP Sweida - nơi có đa số cư dân theo đạo Druze ở Syria.

Khi tình hình leo thang, chính quyền của Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Shara ngày 14-7 đã điều động lực lượng quân đội đến Sweida nhằm dập tắt cuộc xung đột. Tuy nhiên, do sự ngờ vực với chính phủ mới, một số thành viên các lực lượng dân quân Druze tại Sweida cho rằng lực lượng chính phủ đến để hỗ trợ người Bedouin và tấn công cộng đồng Druze,.

Một thỏa thuận ngừng bắn được công bố ngày 15-7 nhanh chóng đổ vỡ, giao tranh lại tiếp diễn giữa lực lượng chính phủ Syria và các tay súng Druze.

Sau cuộc không kích của Israel vào Damascus, chính quyền Syria tuyên bố đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới ở Sweida.

Bộ Nội vụ Syria cho biết thỏa thuận này đã được dàn xếp với các nhà lãnh đạo địa phương ở Sweida, kêu gọi “chấm dứt ngay lập tức và toàn diện mọi hoạt động quân sự”, tái lập chính quyền nhà nước trong khu vực và sáp nhập khu vực này vào nhà nước Syria.

Mỹ, Nga lên tiếng về các cuộc không kích của Israel vào Damascus

Bình luận về căng thẳng ở Syria, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 16-7 cho biết tình trạng bạo lực hiện nay là “mối đe dọa trực tiếp đến các nỗ lực xây dựng một Syria hòa bình và ổn định”, đồng thời nói rằng Washington đang đối thoại với cả Israel và Syria về vấn đề này.

“Chúng tôi đã tiếp xúc với tất cả các bên liên quan trong các cuộc đụng độ tại Syria. Chúng tôi đã nhất trí về những bước đi cụ thể nhằm chấm dứt tình hình đáng lo ngại và kinh hoàng này ngay trong đêm nay” - ông Rubio viết trên mạng xã hội.

Cùng ngày, đặc phái viên của Nga tại Liên Hợp Quốc - ông Vasily Nebenzya nói rằng các cuộc không kích của Israel vào Syria là không thể chấp nhận được, theo hãng thông tấn TASS.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.