Dừng điều động, bổ nhiệm 'hai giáo viên từ chối làm hiệu trưởng'

Ông Trần Thanh Đức - phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang - cho biết việc dừng bổ nhiệm, điều động hiệu trưởng các trường tiểu học tại TP Mỹ Tho là do Tỉnh ủy - UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo. 
  • Chiều 18-12, Phòng GD-ĐT TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đã mời các thầy cô giáo có liên quan đến vụ hai giáo viên từ chối làm hiệu trưởngđể công bố quyết định của UBND TP về việc dừng việc điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý tại các trường tiểu học. 

Theo đó, thầy Phan Minh Tân tiếp tục làm hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Quý Đôn, không phải về làm hiệu trưởng Trường Nguyễn Trãi. Cô Nguyễn Thị Hòa tiếp tục làm quyền hiệu trưởng Trường Nguyễn Trãi, không phải về làm hiệu trưởng Trường Kim Đồng như quyết định đã công bố trước đó.

Còn cô Bùi Thị Kim Hoàng vẫn làm hiệu phó Trường Nguyễn Trãi, không điều động về làm hiệu trưởng Trường Lê Quý Đôn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Thanh Đức - phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang - cho biết việc dừng bổ nhiệm, điều động hiệu trưởng các trường tiểu học tại TP Mỹ Tho là do Tỉnh ủy - UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo.

“Mặc dù đây là công việc thuộc thẩm quyền của UBND TP Mỹ Tho, nhưng Tỉnh ủy - UBND tỉnh nhận được đơn của giáo viên và phụ huynh bày tỏ sự không đồng tình với việc điều động, bổ nhiệm hiệu trưởng của Phòng GD-ĐT TP Mỹ Tho.

Tỉnh đã kiểm tra thì thấy việc bổ nhiệm lúc này là chưa phù hợp, chưa thật sự cần thiết nên đã chỉ đạo UBND TP dừng lại để tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học ở các trường này, nhất là hiện nay đang vào kỳ thi học kỳ”- ông Đức cho biết.

 “Trong thời gian tới, khi thật sự cần thiết và phụ huynh, giáo viên đồng thuận việc bổ nhiệm hiệu trưởng các trường này thì UBND TP Mỹ Tho phải báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh mới được bổ nhiệm. Việc này bây giờ không chỉ là thẩm quyền của TP Mỹ Tho nữa mà là của tỉnh rồi” - ông Đức nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.