Dùng dao dọa giết người khác, bị xử lý sao?

(PLO)- Người nào đe dọa giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện, thì bị phạt đến bảy năm tù.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chồng tôi nhiều năm nay tính tình nóng nảy. Mỗi khi bị áp lực bên ngoài là về đánh đập vợ con.

Gần đây nhất, chồng tôi còn dùng dao dọa giết cả nhà nếu không đưa tiền. Tôi có báo lên công an phường nhưng công an chỉ mời lên nói chuyện và cho về chứ không có một biện pháp nào ngăn ngừa.

Việc chồng tôi dọa giết vợ con đã xảy ra rất nhiều lần và tôi đã có lưu lại bằng chứng. Tôi rất sợ một ngày nào đó chồng tôi sẽ giết mẹ con tôi thật.

Cho tôi hỏi, hành vi dọa giết người khác có bị vi phạm không và pháp luật xử lý như thế nào?

Bạn đọcThanh Hà, TP.HCM

Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn luật sư TP.HCM trả lời: Tại Điều 133 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) quy định về tội đe doạ giết người như sau:

Người nào đe dọa giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm như phạm tội đối với 2 người trở lên; đối với người dưới 16 tuổi;…Người phạm tội phải có hành vi làm cho người bị đe doạ lo sợ.

Hành vi bằng lời nói hoặc việc làm cho người bị đe dọa sẽ tước đoạt tính mạng của người khác. Hình thức thể hiện sự đe dọa có thể trực tiếp như thực hiện bằng lời nói, hành động, cử chỉ... hoặc gián tiếp qua điện thoại, thư từ hoặc qua các phương tiện truyền thông khác.

Theo bạn trình bày thì hành vi đe doạ của chồng bạn mang tính chất thường xuyên và ở mức độ nghiêm trọng như dùng dao dọa giết cả nhà làm cho bạn lo sợ và thực sự tin rằng mình sẽ bị giết, tức là có căn cứ để xác định hành vi đe dọa đó sẽ được thực hiện.

Như vậy, có thể xác định chồng bạn đã có dấu hiệu phạm tội đe dọa giết người và có thể bị phạt từ hai năm đến bảy năm tù. Bạn nên lưu lại các bằng chứng rồi trình báo công an để có biện pháp xử lý kịp thời.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.