Dùng 104.000 đồng đánh bài, người phụ nữ vẫn bị tù

(PLO)- Bị cáo xin hưởng án treo vì gia đình neo đơn, bị cáo là lao động chính trong gia đình, chồng vừa qua đời... nhưng tòa không cho.

Ngày 15-10, TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin hưởng án treo, tuyên y án sơ thẩm bị cáo Trần Thụy Thùy Linh (41 tuổi, ngụ quận Ô Môn, TP Cần Thơ) sáu tháng tù về tội đánh bạc.

Theo bản án sơ thẩm, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 12-3, Linh cùng với ba phụ nữ khác đánh bài tứ sắc ăn thua bằng tiền ở phía sau đất trống một nhà trọ thuộc phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn. Hình thức ăn thua mỗi bàn tới trơn thì người thắng ăn mỗi người thua 5.000 đồng, tới quan thì gấp đôi tiền. Cả nhóm đánh được tám bàn thì công an phường đến kiểm tra và bắt quả tang. Tổng số tiền cả bốn người sử dụng đánh bạc là 1,3 triệu đồng, trong đó Linh sử dụng 104.000 đồng để đánh bạc.

Bị cáo Trần Thụy Thùy Linh.

Mặc dù số tiền đánh bạc dưới 5 triệu đồng nhưng trước đó Linh có một tiền sự, cụ thể là vào ngày 17-8-2018 Linh bị Công an phường Châu Văn Liêm xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc (chưa xóa tiền sự) lại tiếp tục phạm tội nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Linh kháng cáo xin hưởng án treo vì gia đình neo đơn, bị cáo là lao động chính trong gia đình, chồng vừa qua đời. HĐXX nhận định cấp sơ thẩm đã áp dụng tất cả tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, bị cáo không có chứng cứ mới nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm