Đức kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng để giảm phụ thuộc vào Nga

(PLO)- Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Đức, nước này có thể bớt đi sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng Nga nếu người dân giảm mức tiêu thụ năng lượng của bản thân mình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Đức Robert Habeck hôm 14-4 đã kêu gọi người dân nước này bắt đầu tiết kiệm năng lượng sử dụng hằng ngày ngay từ bây giờ để có thể giảm phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch của Nga, hãng Reuters đưa tin.

Tuyên bố trên được ông Habeck đưa ra trong bối cảnh chính quyền Berlin đang tìm cách cắt giảm lượng khí đốt và dầu nhập khẩu từ Moscow để phản đối chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Đức Robert Habeck phát biểu tại một cuộc họp báo tại Berlin, ngày 6-4. Ảnh: REUTERS

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Đức Robert Habeck phát biểu tại một cuộc họp báo tại Berlin, ngày 6-4. Ảnh: REUTERS

Theo Bộ trưởng Habeck, Đức có thể trở nên ít phụ thuộc hơn vào nguồn năng lượng Nga nếu người dân giảm mức tiêu thụ năng lượng của riêng bản thân mình. Ông đề xuất việc sử dụng tàu hỏa hoặc đi xe đạp thay vì lái xe hơi bất cứ khi nào có thể.

“Với mỗi cây số chúng ta đi qua nhưng không phải bằng xe hơi, chúng ta đã giúp cho việc thoát khỏi sự phụ thuộc nguồn năng lượng Nga trở nên dễ dàng hơn. Làm việc này, chúng ta cũng đang góp phần bảo vệ khí hậu, bảo vệ môi trường" - ông nhận định.

Bộ trưởng Kinh tế Đức khẳng định việc cắt giảm 10% mức tiêu thụ năng lượng cá nhân là hoàn toàn có thể thực hiện được. Ông cho hay các công ty, doanh nghiệp cũng có thể đóng góp nỗ lực này bằng cách cho phép người lao động lựa chọn làm việc tại nhà bất cứ khi nào có thể.

"Bất cứ lúc nào, mọi người đều có thể làm việc tại nhà một hoặc hai ngày một lần trong tuần trên cơ sở tự nguyện" - ông Habeck nói

Chính quyền Đức đang chịu nhiều áp lực từ các quốc gia khác ở châu Âu buộc nước này phải cắt bỏ nguồn khí đốt và dầu nhập khẩu từ Nga vì họ cho rằng nguồn doanh thu mà Moscow thu được từ hoạt động xuất khẩu năng lượng đang được sử dụng cho chiến dịch quân sự của Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.