Đức Giáo hoàng Francis hỗ trợ khẩn cấp Việt Nam, Haiti, Bangladesh 369.000 euro

(PLO)- Đức Giáo hoàng Francis quyết định trích quỹ từ thiện 369.000 euro để hỗ trợ người dân ba nước Việt Nam, Haiti và Bangladesh trước những khó khăn vì đại dịch và thiên tai.

Theo thông báo của Tòa thánh Vatican hôm 24-8, Đức Giáo hoàng Francis đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam, Haiti và Bangladesh trước những khó khăn mà ba quốc gia đang gánh chịu vì đại dịch COVID-19 và thiên tai.

Hãng tin Reuters cho biết số tiền viện trợ tổng cộng là 369.000 euro, được trích từ quỹ từ thiện Peter's Pence theo chỉ thị của Đức Giáo hoàng.

Haiti, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo mới sau trận động đất chết người. Ảnh: AFP

Theo dõi diễn biến tình hình trong thời gian gần đây, Đức Giáo hoàng Francis quyết định gửi 100.000 euro cho người dân Việt Nam, những người đang gặp khó khăn nghiêm trọng do hậu quả về kinh tế và xã hội liên quan đến đại dịch COVID-19.

Đức Giáo hoàng Francis hỗ trợ Việt Nam 100.000 euro để giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19. Ảnh: VATICAN NEWS

Ngoài Việt Nam, khoảng 200.000 euro sẽ được chuyển cho Haiti để hỗ trợ khắc phục hậu quả trận động đất khiến hơn 2.200 người thiệt mạng, 12.000 người bị thương, và nhiều thiệt hại về vật chất.

Số tiền này sẽ được Toà Thánh tại Haiti cùng với các nhà thờ bị ảnh hưởng sau thiên tai sử dụng để hỗ trợ các nạn nhân của trận động đất.

Quang cảnh hoang tàn sau trận động đất chết người tại Haiti. Ảnh: VATICAN NEWS

Bangladesh là quốc gia cuối cùng được Giáo hoàng Francis hỗ trợ, với số tiền là 69.000 euro. Trong thời gian qua, nhiều người dân của quốc gia châu Á này đã bị ảnh hưởng nặng nề trước sự hoành hành của cơn bão Yaas.

Người dân Bangladesh đã phải chịu nhiều khổ cực sau khi cơn bão Yaas quét qua. Ảnh: VATICAN NEWS

Bên cạnh việc hỗ trợ tài chính, Đức Giáo hoàng cũng bày tỏ sự khích lệ đối với những người dân bị ảnh hưởng vì đại dịch và thiên tai của ba nước.

Tòa thánh Vatican cho biết đây chỉ là số tiền hỗ trợ ban đầu và sẽ được chuyển cho các cơ quan đại diện ngoại giao của ba nước trên, theo trang Vatican News.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.