Cháy nhà máy sản xuất nước trái cây ở Bangladesh, ít nhất 52 người chết

(PLO)- Ít nhất 52 người thiệt mạng và 20 người bị thương trong vụ cháy lớn tại một nhà máy sản xuất nước trái cây ở Bangladesh.

Giới chức Bangladesh ngày 9-7 cho biết ít nhất 52 người thiệt mạng và 20 người bị thương trong vụ cháy lớn tại một nhà máy sản xuất nước trái cây ở nước này, theo hãng tin Reuters.

Đám cháy bắt đầu vào tối 8-7 tại tầng trệt của nhà máy cao 6 tầng ở Rupganj thuộc quận Narayanganj, đông nam thủ đô Dhaka, do công ty thực phẩm và nước giải khát Hashem thuộc tập đoàn đa quốc gia Sajeeb của Bangladesh điều hành.

Khói bốc lên từ nhà máy sản xuất nước trái cây ở quận Narayanganj, Bangladesh. Ảnh: REUTERS

“Ba người chết vì nhảy khỏi tòa nhà để thoát thân và 49 thi thể cháy đen đã được tìm thấy cho đến nay” – ông Mustain Billah, quản lý của quận Narayanganj, nói với Reuters qua điện thoại từ hiện trường.

“Các nhân viên cứu hỏa đang vật lộn để kiểm soát hoả hoạn, do hóa chất và vật liệu dễ cháy được lưu trữ bên trong tòa nhà” – quan chức này nói thêm.

Nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định, nhưng quan chức cảnh sát Abdullah Al Mamun nói với các phóng viên rằng ba nhóm cảnh sát đã được cử tới để điều tra vụ việc và hành động pháp lý sẽ được xúc tiến với những ai chịu trách nhiệm về vụ hỏa hoạn.

Hàng chục thảm họa xảy ra ở Bangladesh mỗi năm do các tiêu chuẩn an toàn trong xây dựng và phòng cháy chữa cháy kém. Vụ việc ngày 9-7 là tồi tệ nhất kể từ tháng 8-2016, khi hơn 100 người ngã bệnh ở thành phố Chittagong, miền nam nước này sau khi hít phải khí rò rỉ từ một nhà máy sản xuất phân bón.

Những vụ tai nạn trong quá khứ đã làm thui chột ngành dệt may mạnh mẽ của Bangladesh, vốn sử dụng hàng triệu lao động và đóng góp nhiều nhất cho nền kinh tế quốc gia Nam Á này.

Các quan chức trong ngành hứa hẹn sẽ có những tiêu chuẩn an toàn tốt hơn sau vụ sập tòa nhà của xưởng may Rana Plaza vào năm 2012 ở Dhaka khiến hơn 1.000 công nhân thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Tuy nhiên, tình trạng ở nhiều nhà máy trong và ngoài ngành dệt may vẫn không cải thiện, dẫn đến những vụ tai nạn xảy ra hàng năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.