Đức chưa chốt gửi xe tăng cho Ukraine, phương Tây lên tiếng về thông tin 'lục đục nội bộ'

(PLO)- Sau nhiều cuộc thảo luận, Đức vẫn chưa ra quyết định cuối cùng về việc gửi xe tăng cho Ukraine, dù vậy, phương Tây khẳng định không có bất hòa với Berlin.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-1, sau các cuộc thảo luận, Đức chưa ra quyết định cuối cùng về việc gửi xe tăng Leopard 2 do nước này sản xuất cho Ukraine, theo hãng tin AP.

Đức sẽ ra quyết định sớm nhất có thể

Để chuyển xe tăng đến Ukraine, các nước cần phải có được chấp thuận từ Đức. Bất chấp lời kêu gọi từ các quan chức Ukraine, Đức cho đến nay vẫn chỉ đang trong giai đoạn cân nhắc cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Kiev. Berlin cũng chưa đồng ý để các quốc gia khác, ví dụ như Ba Lan, chuyển giao các loại xe từ kho dự trữ của nước này đến Ukraine.

Leopard 2 là xe tăng chiến đấu chủ lực do Đức sản xuất với tầm bắn khoảng 500 km, được đưa vào sử dụng lần đầu tiên vào năm 1979 và có tốc độ tối đa 68 km/giờ. Ảnh: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Leopard 2 là xe tăng chiến đấu chủ lực do Đức sản xuất với tầm bắn khoảng 500 km, được đưa vào sử dụng lần đầu tiên vào năm 1979 và có tốc độ tối đa 68 km/giờ. Ảnh: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Đức thừa nhận đã không tìm ra giải pháp. Tuy nhiên, phát biểu trước các phóng viên, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius cho biết: “Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định càng sớm càng tốt”.

Ông cho biết ông đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng xem xét kho xe tăng của Đức để ông có thể chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống "được bật đèn xanh" và có thể “hành động ngay lập tức”.

"Đức sẽ cân bằng tất cả những ưu và nhược điểm trước khi chúng tôi quyết định những điều như thế. Tôi rất chắc chắn rằng sẽ có một quyết định trong thời gian ngắn nhưng tôi không biết quyết định đó sẽ như thế nào" - ông Pistorius nói thêm.

Phương Tây khẳng định không bất hòa với Berlin

Sự chần chừ của Đức đã khiến Ukraine thất vọng. Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky trước đó đã khẩn thiết kêu gọi phương Tây viện trợ quân sự nhiều hơn cho Kiev, trong bối cảnh mối đe dọa không kích của Nga vẫn còn trên khắp lãnh thổ Ukraine.

Dù vậy, các nhà lãnh đạo Mỹ và các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khẳng định giữa họ và Đức không có sự bất đồng nào.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết 15 quốc gia sở hữu xe tăng Leopards đã thảo luận về vấn đề này nhưng không đưa ra được quyết định chung. Ông gọi cuộc họp là một "cuộc thảo luận ổn thỏa giữa các đồng minh" và cho biết vấn đề này sẽ được thảo luận lại trong các cuộc đàm phán trong tương lai.

Khi được hỏi vào cuối cuộc họp rằng liệu Đức đã “làm đủ chưa”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trả lời: “Có, nhưng tất cả chúng tôi có thể làm nhiều hơn nữa”.

Ông nói: “Đức là một đồng minh đáng tin cậy và họ đã như vậy trong một thời gian rất, rất dài. Và tôi thực sự tin rằng họ sẽ tiếp tục là một đồng minh đáng tin cậy trong tương lai'.

Ông cũng bảo vệ Berlin trước những lời chỉ trích. Ông nói rằng các phương tiện chiến đấu Stryker và xe bọc thép Bradley của Mỹ đang được chuyển đến sẽ cung cấp cho Ukraine những năng lực mới trong xung đột.

"Không phải chỉ có một phương tiện duy nhất (có thể hỗ trợ Ukraine)" - ông nói.

Dù thúc giục Đức, Mỹ đã phản đối việc cung cấp xe tăng M1 Abrams do nước này sản xuất đến Ukraine. Theo Washington, các thách thức về hậu cần và công tác bảo trì phức tạp đã cản trở việc gửi loại vũ khí được trang bị công nghệ cao này cho Kiev.

Ngày 20-1, phát ngôn viên Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho biết việc triển khai xe tăng phương Tây sẽ gây ra những hậu quả "tiêu cực rõ ràng" cho Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

“Tất cả xe tăng này sẽ cần cả bảo trì và sửa chữa, v.v., vì vậy (gửi chúng) sẽ làm tăng thêm các vấn đề của Ukraine, nhưng sẽ không thay đổi bất cứ điều gì và không thể cản trở Nga đạt được mục tiêu" - ông Peskov nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.