Đức cảnh báo Nga đừng tìm cách can thiệp quyết sách an ninh của NATO

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht khẳng định NATO sẽ không để Nga can thiệp vào các quyết sách an ninh khu vực của khối. 

Phát biểu trong chuyến thăm lực lượng đồn trú Đức ở Lithuania hôm 19-12, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht khẳng định NATO sẽ không cho phép Nga can thiệp vào các quyết định của khối liên quan tới vấn đề an ninh khu vực, theo hãng tin Reuters.

"Chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu của Nga và sẽ cùng họ giải quyết các căng thẳng hiện nay bằng biện pháp ngoại giao. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chấp nhận Nga kiểm soát và can dự và các quyết định của chúng tôi về an ninh khu vực, và chúng tôi sẽ làm rõ hơn điều này trong thời gian tới" - bà Lambrecht nhấn mạnh. 

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht phát biểu trong cuộc họp báo ngày 19-12. Ảnh: REUTERS

Cùng có mặt tại buổi họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania - ông Arvydas Anusauskas cáo buộc Nga đang có ý đồ chia rẽ các thành viên NATO, và khối này nhất định không được để Nga chia châu Âu thành những vùng rời rạc nhau.

Ông cũng nhấn mạnh NATO cần hỗ trợ Ukraine nhiều nhất có thể, bao gồm cả việc hỗ trợ nước này các loại "vũ khí gây sát thương" - dù không nói rõ vũ khí gì. 

Các phát ngôn trên là phản ứng lại việc Bộ Ngoại giao Nga hôm 17-12 cho công bố bản yêu cầu tám điểm làm điều kiện để giảm căng thẳng với phương Tây trong bối cảnh Moscow điều một lượng lớn binh sĩ tiến sát biên giới với Ukraine. 

Điểm nổi bật nhất trong bản yêu cầu là yêu cầu NATO cam kết "tự kiềm chế không mở rộng về phía đông, bao gồm kết nạp Ukraine và thêm các nước khác". 

Một số yêu cầu khác ám chỉ việc loại bỏ vũ khí hạt nhân của Mỹ khỏi châu Âu và rút các tiểu đoàn NATO khỏi Ba Lan cũng như các quốc gia Baltic như Estonia, Latvia và Lithuania từng thuộc Liên Xô. 

Moscow cũng yêu cầu Washington không tổ chức các cuộc tập trận ở Ukraine, Đông Âu, các nước vùng Caucasus như Georgia hoặc ở Trung Á mà không có sự đồng ý trước của Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.