Đức bác ý tưởng đưa quân tới Ukraine

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius bác bỏ phát biểu của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về việc đưa quân tới Ukraine, khẳng định EU không có thẩm quyền bàn chuyện triển khai binh sĩ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-9, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thẳng thừng bác bỏ phát biểu của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về kế hoạch đưa quân tới Ukraine, cho rằng bà không có thẩm quyền để bàn về vấn đề này.

“Đó là những điều không thể đem ra thảo luận khi chưa ngồi vào bàn với tất cả các bên có tiếng nói. Liên minh châu Âu hoàn toàn không có thẩm quyền trong việc triển khai binh sĩ” - ông Pistorius nhấn mạnh.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn của tờ Financial Times hôm 31-8, bà von der Leyen nói rằng châu Âu đang xây dựng “kế hoạch khá chi tiết” nhằm đưa hàng chục nghìn binh sĩ đa quốc gia tới Ukraine trong vai trò bảo đảm an ninh hậu xung đột.

Theo bà Leyen, nỗ lực này sẽ được Mỹ hậu thuẫn về phương diện chỉ huy, kiểm soát, tình báo và giám sát.

đưa quân tới Ukraine
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG ĐỨC

Ở một diễn biến liên quan, Điện Elysee (Văn phòng tổng thống Pháp) cho biết Paris sẽ chủ trì một cuộc họp trực tuyến với khoảng 30 quốc gia vào ngày 4-9 nhằm rà soát các nỗ lực hỗ trợ an ninh cho Ukraine nếu một thỏa thuận hòa bình đạt được.

Cuộc họp ngày 9-4 tới sẽ rà soát những kế hoạch gần đây của các tổng tham mưu trưởng, theo hãng tin Reuters.

Reuters dẫn lời các nhà ngoại giao rằng cuộc họp cũng sẽ nhấn mạnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng kể từ sau cuộc gặp giữa ông Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15-8, chưa có tiến triển nào trong việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa ông Putin và Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky.

Ông Zelensky dự kiến sẽ đến thủ đô Paris của Pháp vào ngày 4-9, dù ở giai đoạn này phần lớn các nhà lãnh đạo sẽ tham gia trực tuyến. Hiện chưa rõ Mỹ có tham dự hay không, song các nhà ngoại giao cho biết Washington ít nhất sẽ được thông báo sau đó nếu nước này không dự.

Từ tháng 2, Pháp và Anh đã lập ra “liên minh tự nguyện” để bàn về đóng góp quân sự cho Ukraine trong trường hợp có thỏa thuận ngừng bắn cuối cùng.

Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, các nỗ lực này bị đình trệ. Nguyên nhân là nhiều chính phủ cho rằng bất kỳ vai trò quân sự nào của châu Âu ở trong hoặc quanh Ukraine đều cần có sự bảo đảm an ninh từ Mỹ làm chỗ dựa.

Song, theo giới quan sát, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy chính quyền Tổng thống Trump sẵn sàng đưa ra sự bảo đảm đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.