Đưa tên lửa Mỹ vào đất Hàn, Thủ tướng bị ném trứng

(PLO)- Cư dân huyện Seongju ném trứng vào Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn, phản đối triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ THAAD ở đây.

Ngày 15-7, Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn đến huyện Seongju (tỉnh Gyeongsang Bắc, Hàn Quốc) để giải thích về việc triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ THAAD của Mỹ.

Tại đây ông Hwang Kyo-ahn đối mặt với làn sóng phản đối của cư dân huyện Seongju vì lo ngại an toàn. Họ nói rằng quyết định của chính phủ Hàn Quốc là bất hợp pháp vì không có sự đồng ý trước của người dân, theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc).

Thủ tướng Hwang Kyo-ahn giải thích về quyết định triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ THAAD.

Thủ tướng Hwang Kyo-ahn giải thích về quyết định triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ THAAD. (Ảnh: YONHAP)

Thủ tướng Hwang Kyo-ahn lên tiếng xin lỗi vì quyết định mà không thông báo và tham khảo ý kiến người dân trước, đảm bảo sẽ không để hệ thống tên lửa THAAD ảnh hưởng đến an toàn của họ, đồng thời nói các đe dọa liên tục của Triều Tiên khiến Hàn Quốc không còn lựa chọn nào khác là phải có biện pháp đối phó.

Bảo vệ cố gắng che chắnThủ tướng Hwang Kyo-ahn (giữa) khi ông bị ném trứng.

Bảo vệ cố gắng che chắnThủ tướng Hwang Kyo-ahn (giữa) khi ông bị ném trứng. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên bài phát biểu của ông nhanh chóng bị gián đoạn vì cư dân huyện Seongju thể hiện sự giận dữ bằng cách ném chai lọ và trứng vào ông Hwang Kyo-ahn và la to: “Chúng tôi phản đối triển khai hệ thống tên lửa THAAD.”

Bảo vệ dùng dù che chắn Thủ tướng Hwang Kyo-ahn khi bị ném trứng.

Bảo vệ dùng dù che chắn Thủ tướng Hwang Kyo-ahn khi bị ném trứng. (Ảnh: AP)

Theo hãng tin AP (Mỹ), Thủ tướng Hwang Kyo-ahn không trực tiếp bị chai lọ và trứng ném trúng vì có bảo vệ dùng dù và túi xách che chắn, tuy nhiên quần áo ông đã bị dính trứng.

Ông nhanh chóng được đưa về trụ sở chính quyền huyện gần đó. Khi ông và một số người khác rời trụ sở ra xe rời Seongju thì lại bị hàng trăm người biểu tình bao vây, một lúc lâu mới thoát ra được.

Hàng trăm người dân Seongju biểu tình phản đối triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ THAAD.

Hàng trăm người dân Seongju biểu tình phản đối triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ THAAD. (Ảnh: AP)

Các quan chức quốc phòng Hàn Quốc khẳng định hệ thống tên lửa phòng thủ THAAD không gây hại cho người cách đó 100 m.

Huyện Seongju cách thủ đô Seoul 296 km về phía nam. Cư dân trong huyện đã bắt đầu phản đối việc triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ THAAD từ đầu tuần này, sau khi chính phủ Hàn Quốc xác nhận địa điểm sẽ triển khai.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.