Đứa cháu nội sát hại bà lãnh án tử hình

(PLO)- Bực tức vì bị chửi mắng, nghịch tử đã sát hại bà nội rồi mang xác ra phía sau nhà lấy bao phủ lên. 

Ngày 12-9, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên toà xét xử lưu động tại Trung tâm Văn hoá thể thao Học tập cộng đồng xã Đại Phước (huyện Nhơn Trạch) và tuyên phạt bị cáo Dương Hoàng Long (37 tuổi, ngụ xã Đại Phước) với mức án tử hình về tội giết người.

Theo cáo trạng VKS truy tố, Long là cháu nội và sống chung với bà Lê Thị Út tại xã Đại Phước.

Khi lớn lên, Long xin được việc làm tại sân golf và có thu nhập. Thấy cháu ham chơi, tiêu xài hoang phí nên bà Út giữ thẻ ATM và chỉ rút tiền đưa một ít cho Long tiêu xài cá nhân.

nghich-tu-sat-hai-ba-noi

Bị cáo Long tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: VH.

Ngày 25-12-2016, bà Út đi công việc về thấy Long nằm ngủ nên la mắng. Long bực tức chuyện bị bà cầm thẻ ATM không cho mình tự rút tiền tiêu xài lại còn hay la mắng nên nảy sinh ý định giết bà.

Lúc ra sau nhà rửa mặt, nghe bà tiếp tục chửi nên Long lấy một cái khăn siết cổ làm nạn nhân tử vong.

Long lấy điện thoại bà Út vứt xuống cống thoát nước rồi đem xác bà Út ra phía sau nhà dùng bao xác rắn phủ lên xác bà nội để tránh sự phát hiện.

Cùng ngày, gia đình phát hiện bà Út mất tích nên đi kiếm thì phát hiện xác nạn nhân. Hôm sau, Long bị bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm