Dự thảo Sách trắng quốc phòng Nhật 2021 lưu ý hoạt động Mỹ-TQ

(PLO)- Dự thảo Sách trắng quốc phòng năm 2021 của Nhật nhấn mạnh sự cần thiết phải giám sát chặt chẽ các hoạt động quân sự của Mỹ và Trung Quốc tại khu vực Đài Loan.

Đài NHK (Nhật) ngày 13-5 cho biết dự thảo Sách trắng quốc phòng năm 2021 của Nhật nhấn mạnh sự cần thiết về việc phải giám sát chặt chẽ các hoạt động quân sự của Mỹ và Trung Quốc liên quan Đài Loan và các khu vực khác.

Dự thảo Sách Trắng đưa ra một điều khoản mới về quan hệ Mỹ - Trung, trong đó lưu ý rằng cạnh tranh chính trị, kinh tế và quân sự giữa hai nước sẽ ngày càng gia tăng, cũng như Washington và Bắc Kinh sẽ cố gắng kiềm chế ảnh hưởng của nhau.

Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP

Theo dự thảo, Mỹ đang công khai hỗ trợ Đài Loan trong việc tăng cường khả năng phòng vệ trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng hoạt động quân sự xung quanh Đài Loan.

Dự thảo đưa ra đánh giá rằng những thay đổi trong cán cân sức mạnh quân sự giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ tác động đến hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Dự thảo cũng nêu rằng Nhật sẽ tiếp tục hợp tác quốc phòng với Mỹ, Úc và Ấn Độ để duy trì và củng cố một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Về vấn đề Triều Tiên, dự thảo lưu ý rằng Bình Dưỡng dường như đã có khả năng tấn công bằng tên lửa đạn đạo có thể mang được đầu đạn hạt nhân có khả năng tiếp cận Nhật. Điều này được cho sẽ đặt ra những thách thức mới đối với khả năng phòng thủ tên lửa của Nhật.

Dự thảo Sách trắng quốc phòng Nhật năm 2021 sẽ được trình lên nội các Nhật và dự kiến sẽ được công bố sớm nhất là vào tháng 7.

Thời gian qua, tình hình eo biển Đài Loan tiếp tục diễn biến phức tạp liên quan sự hiện diện gia tăng của Trung Quốc tại khu vực này.

Trang Taiwan News dẫn thông báo của cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết một máy bay tác chiến chống tàu ngầm Y-8 của Không quân Trung Quốc hôm 12-5 đã xâm nhập vào góc tây nam vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan, đánh dấu lần xâm nhập thứ bảy của Bắc Kinh trong tháng này.

Đáp lại, Đài Loan đã điều máy bay, phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để theo dõi máy bay của Trung Quốc.

Kể từ tháng 9-2020, Bắc Kinh đã tăng cường “chiến thuật vùng xám” bằng cách thường xuyên triển khai máy bay vào ADIZ của Đài Loan, hầu hết ở khu vực tây nam.

Theo dữ liệu của cơ quan phòng vệ Đài Loan, Trung Quốc đã xâm nhập vào ADIZ của hòn đảo này tổng cộng 22 lần trong tháng 4, 18 lần trong tháng 3, 17 lần trong tháng 2 và 27 lần trong tháng 1.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là lãnh thổ của mình và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thống nhất.

Quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan căng thẳng từ khi bà Thái Anh Văn, người phản đối chính sách "một Trung Quốc", trở thành lãnh đạo của hòn đảo hồi năm 2016.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.