Trung Quốc 'không thỏa hiệp', Đài Loan quyết đấu tranh dự WHA

(PLO)- Trung Quốc kiên quyết "không thỏa hiệp" và không cho phép Đài Loan dự Đại hội đồng Y tế thế giới (WHA), trong khi chính quyền Đài Bắc tuyên bố sẽ "đấu tranh tới cùng".

Đài Loan tuyên bố sẽ đấu tranh tới cùng để có thể tham dự hội nghị của Đại hội đồng Y tế thế giới (WHA) trong khi Trung Quốc kiên quyết nói "không", hãng tin Reuters cho hay.

Ngày 10-5, người phát ngôn cơ quan đối ngoại Đài Loan, bà Âu Giang An cho biết chính quyền Đài Bắc chưa nhận được lời mời dự WHA - sự kiện dự kiến diễn ra ngày 24-5.

Tuy nhiên, bà Âu tuyên bố cơ quan đối ngoại Đài Loan sẽ tiếp tục làm việc với giới chức y tế để "đấu tranh tới cùng và làm mọi thứ có thể" để có thể tham dự WHA. 

Người phát ngôn cơ quan đối ngoại Đài Loan, bà Âu Giang An. Ảnh: ĐÀI PHÁT THANH QUỐC TẾ ĐÀI LOAN (RTI)

Chính quyền Bắc Kinh coi Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc và do đó, kiên quyết phản đối Đài Loan tham gia hầu hết các tổ chức toàn cầu, bao gồm WHO.

Theo một số nguồn tin ngoại giao, việc mời Đài Loan tới dự WHA cần được thông qua sau một cuộc bỏ phiếu. Trung Quốc và các nước ủng hộ lập trường của Bắc Kinh được cho là dễ dàng giành ưu thế khi bỏ phiếu.

Cùng ngày 10-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh lên án rằng Mỹ "thao túng chính trị" khi kêu gọi cho phép Đài Loan tham dự WHA. Bà Hoa "một lần nữa nhấn mạnh rằng vấn đề Đài Loan liên quan tới lợi ích cốt lõi của Trung Quốc" và tuyên bố Bắc Kinh kiên quyết không thỏa hiệp.

Sau đó, người đứng đầu cơ quan đối ngoại Đài Loan, ông Ngô Chiêu Nhiếp đáp trả, gọi những tuyên bố của Bắc Kinh là "những lời nói dối vô liêm sỉ", theo hãng thông tấn Đài Loan CNA.

Tương tự, bà Âu cũng chỉ trích rằng "chính phủ Trung Quốc đã nói dối trắng trợn, lừa dối cộng đồng quốc tế" và liên tục có các hành vi "bá quyền" đe dọa sức khỏe của người dân tại Đài Loan.

Trước đó, lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) hôm 5-5- ra tuyên bố chung "ủng hộ" sự tham gia của Đài Loan tại WHA và các diễn đàn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Hôm 9-5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nhắc lại lời kêu gọi trên, nhấn mạnh rằng "không có lời biện hộ hợp lý nào" lý giải việc Đài Loan không được tham dự WHA. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.