Du lịch Việt bị thổi bay 7,7 tỉ USD vì dịch COVID-19

(PLO)- Theo Tổng cục Du lịch, thiệt hại của ngành du lịch từ tháng 2 đến tháng 4-2020 khoảng 7,7 tỉ USD.

 

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 35 quy định mức thu, nộp phí thẩm định giấy phép kinh doanh (GPKD) dịch vụ lữ hành quốc tế, GPKD dịch vụ lữ hành nội địa, phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.

Theo đó, kể từ ngày 5-5 đến hết 31-12-2020, phí thẩm định cấp GPKD dịch vụ lữ hành quốc tế; GPKD dịch vụ lữ hành nội địa, phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch... được giảm 50% so với Thông tư 33.

Du khách tham quan miền Tây. Ảnh: TÚ UYÊN

Cụ thể, Điều 4 Thông tư số 33 quy định mức thu phí thẩm định cấp mới GPKD dịch vụ lữ hành quốc tế, GPKD dịch vụ lữ hành nội địa là 3.000.000 đồng/giấy phép. Phí cấp đổi là 2.000.000 đồng/giấy phép; phí cấp lại là 1.500.000 đồng/giấy phép.

Đối với phí thẩm định cấp mới, cấp đổi, cấp lại cho hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa là 650.000 đồng/thẻ; đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm là 200.000 đồng/thẻ.

Riêng lệ phí cấp mới giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài là 3.000.000 đồng/giấy phép. Phí cấp lại, điều chỉnh, gia hạn là 1,5 triệu đồng/giấy phép.

Kể từ ngày 1-1-2021 trở đi, nộp phí thẩm định cấp giấy phép lữ hành... giảm 50% dịch vụ lữ hành quốc tế, GPKD dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo mức quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC.

Trước đó, ngày 9-4, Bộ VH-TT&DL có công văn gửi Bộ KH&ĐT đề xuất bổ sung các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trong đó có đề xuất miễn phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại GPKD lữ hành quốc tế, nội địa; thẻ hướng dẫn viên du lịch trong năm 2020… để bộ này tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đưa vào nghị quyết của Chính phủ để có căn cứ triển khai trong thời gian tới.

Theo Tổng cục Du lịch, thiệt hại của ngành du lịch trong ba tháng (tính từ tháng 2 đến tháng 4-2020) khoảng 7,7 tỉ USD.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.