Dự kiến truy thu 1,43 tỉ đồng thuế Fomosa Hà Tĩnh

(PLO)-Cơ quan chức năng phát hiện Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh khai báo sai mã số hàng hóa làm giảm số thuế phải nộp.


Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 cho biết ngày 25-5, tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung- Cục Điều tra chống buôn lậu, qua kiểm tra hồ sơ lưu tại cơ quan hải quan, phát hiện Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh khai báo sai mã số hàng hóa làm giảm số thuế phải nộp.

Cụ thể, hàng hóa là 21 chiếc và một lô puli các loại bằng thép, 500 van chống chảy ngược, 60 ổ bi làm bằng thép, sáu thanh biên bằng nhôm. Những hàng hóa trên doanh nghiệp đều khai báo nhập mới 100%.

Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng lập biên bản làm việc với đại diện Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, giao Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng xử lý tiếp. Dự kiến sẽ truy thu 1,43 tỉ đồng chưa tính tiền phạt chậm nộp thuế.

Bãi chứa container lạnh cảng Đình Vũ (ảnh trang web  Cảng Đình Vũ)

Tương tự, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ- Cục Hải quan Hải Phòng phát hiện Công ty cổ phần A.Q.T khai sai mã số, thuế suất hàng hóa nhập khẩu dẫn đến làm thiếu số thuế phải nộp mà cơ quan hải quan phát hiện trong quá trình thông quan.

Theo đó, hàng hóa khai báo là thanh xương trần C150 bằng thép, dài 3m/pcs cấu kiện trần nhà trong xây dựng, hàng mới 100%; mã số hàng hóa là 7216.91.00; thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt là 0%.

Tuy nhiên, hàng hóa là sản phẩm bằng thép mạ kẽm, mặt cắt ngang dạng gần giống chữ  u, được đục lỗ dọc theo chiều dài, thường sử dụng làm trần thạch cao trong xây dựng; mã số hàng hóa 7308.90.99; thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 5%. Trị giá hàng vi phạm hơn 102 triệu đồng. Số lượng vi phạm gồm 5.000 sản phẩm.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ đã báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan theo quy định của pháp luật. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.