Kỷ luật chi cục trưởng, chi cục phó liên quan đến ‘bôi trơn'

(PLO)- Cục Hải quan TP Hải Phòng đã tổ chức họp kiểm điểm và quyết định thi hành kỷ luật đối với 10 trường hợp.

Bộ Tài chính vừa có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xác minh, xử lý cán bộ công chức vi phạm kỷ luật trong thực thi công vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đình Vũ, Cục Hải quan Hải Phòng.

Theo đó, Cục Hải quan TP Hải Phòng đã tổ chức họp kiểm điểm và quyết định thi hành kỷ luật đối với 10 trường hợp. Trong đó xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với năm trường hợp: một chi cục trưởng, hai phó chi cục trưởng, hai đội trưởng để làm gương, nghiêm khắc chấn chỉnh trong toàn cục.

Xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với năm trường hợp: Đỗ Trung Tuyến (phó đội trưởng), Nguyễn Đôn Hạnh (phó đội trưởng); Vũ Đức Tuấn, Đào Đức Anh, Bùi Tiến Cường (công chức).

Đồng thời, Cục Hải quan TP Hải Phòng đã tiến hành điều chuyển vị trí công tác đối với ba công chức. Cục Hải quan TP Hải Phòng hiện không bố trí ba công chức nêu trên làm công tác nghiệp vụ, đồng thời đã đưa vào danh sách điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch tổng thể của Cục Hải quan TP Hải Phòng trong tháng 5-2018.

Đối với bốn lãnh đạo đội (hai lãnh đạo đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu, hai lãnh đạo đội giám sát hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ): Cục Hải quan TP Hải Phòng đang thực hiện các thủ tục để điều động.

Trước đó báo chí đưa tin tình trạng đưa nhận tiền “bôi trơn” của doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ, Cục Hải quan Hải Phòng khi làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Kỷ luật chi cục trưởng, chi cục phó liên quan đến ‘bôi trơn' ảnh 1
Khu vực làm thủ tục đã được Cục Hải quan Hải Phòng lắp camera giám sát nhằm ngăn chặn tiêu cực. Ảnh minh họa: ĐH

Tổng cục Hải quan cũng cho biết để tăng cường kỷ cương, kỷ luật và phòng ngừa tiêu cực trong hoạt động công vụ, Tổng cục Hải quan đã và đang thực hiện nhiều giải pháp cải cách hiện đại hóa hải quan nhằm góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu; đồng thời, tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ để ngăn ngừa, phát hiện, xử lý tiêu cực, tham nhũng thông qua thực hiện các quy chế nghiệp vụ.

Ngày 7-5 vừa qua, Cục Hải quan Hải Phòng cùng cộng đồng DN đã ký cam kết nhằm ngăn chặn tình trạng cán bộ hải quan sách nhiễu, tiêu cực đối với DN khi làm thủ tục hải quan.

Theo bản thỏa thuận gồm chín điểm này, cùng với việc nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ làm thủ tục, phía DN cam kết sẽ không thông đồng, tiếp tay cho cán bộ hải quan có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.