Dự kiến thay đổi toàn bộ quy trình xét nguyện vọng vào lớp 10 tại TP.HCM

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM đang xây dựng các phương án thay đổi toàn bộ quy trình xét nguyện vọng vào lớp 10 các trường THPT công lập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-12, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm định, khảo thí và tuyển sinh đầu cấp năm học 2023-2024.

TP.HCM dự kiến thay đổi toàn bộ quy trình xét nguyện vọng vào lớp 10.jpg
Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 năm học 2023-2024. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ông Nguyễn Võ Đăng Khoa, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Sở GD&ĐT TP.HCM) cho biết trên cơ sở rút kinh nghiệm về công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023-2024, Sở GD&ĐT sẽ đề ra một số giải pháp đảm bảo quyền lợi tối đa học tại các trường công lập cho học sinh trên địa bàn TP.

Bên cạnh đó, Sở từng bước giảm dần tỉ lệ học sinh trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ tại các trường công lập.

Cụ thể, Sở GD&ĐT sẽ thống kê và phân tích chi tiết lại toàn bộ dữ liệu tuyển sinh vào lớp 10 trong ba năm gần nhất trên toàn TP theo quận, huyện và các trường trung học cơ sở.

Đồng thời kết hợp với dữ liệu địa chỉ nhà, khoảng cách từ nhà đến trường của học sinh qua hai năm thí điểm áp dụng bản đồ GIS, nhằm đưa ra các đánh giá về công tác đăng ký nguyện vọng và kết quả tuyển sinh của từng trường THCS.

Trên cơ sở đánh giá, Sở sẽ phối hợp với các phòng GD&ĐT tiến hành rà soát lại toàn bộ quy trình tư vấn, hướng dẫn của một số trường THCS có tỉ lệ cao thí sinh trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ.

Thứ hai, thay đổi và bổ sung tiêu chí đánh giá thi đua về việc đánh giá kết quả tuyển sinh vào lớp 10. "Chúng ta không đánh giá dựa trên số liệu học sinh đậu vào trường công lập mà dựa trên số lượng học sinh nộp hồ sơ vào trường trúng tuyển. Mục tiêu tránh tình trạng một số đơn vị chạy theo thành tích và hướng dẫn học sinh đăng ký vào các trường ở xa nhà" - ông Khoa nói.

Ông Khoa cho biết thêm, Sở GD&ĐT sẽ phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính trong việc rà soát lại chỉ tiêu tuyển sinh ở các đơn vị, đảm bảo đủ 70% học sinh tốt nghiệp THCS trúng tuyển vào các trường THPT công lập theo đúng quy định phân luồng của Bộ GD&ĐT.

Cũng theo báo cáo của Sở GD&ĐT, trên cơ sở rút kinh nghiệm kết quả của kỳ tuyển sinh lớp 10 năm vừa rồi, Sở GD&ĐT hiện đang xây dựng các phương án tuyển sinh thay đổi toàn bộ quy trình xét nguyện vọng vào lớp 10 ở các trường THPT công lập.

Phương án này sẽ trình lấy ý kiến của lãnh đạo Sở, phòng ban trong tháng 12-2023.

Cụ thể, các phương án tuyển sinh làm thay đổi toàn bộ quy trình xét nguyện vọng vào lớp 10 đang được xây dựng trên cơ sở phấn đấu đảm bảo đạt được các mục tiêu: rút ngắn thời gian công bố kết quả; hỗ trợ học sinh tăng tỉ lệ khả năng trúng tuyển vào các trường công lập theo nguyện vọng đăng ký; từng bước giảm dần số lượng học sinh trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ qua từng năm.

Như PLO đã phản ánh, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024, dù trúng tuyển công lập nhưng có đến hàng ngàn học sinh không nhập học do đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 ở trường quá xa.

Vì thế, lần đầu tiên Sở GD&ĐT TP.HCM sau khi được UBND TP.HCM chấp thuận đã tổ chức tuyển sinh bổ sung. Tuy nhiên, dù tuyển sinh nhưng vẫn không đủ chỉ tiêu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.