Du học sinh Việt Nam tại Mỹ gia tăng ‘chóng mặt’

(PLO)- Một khảo sát mới đây của SEVIS cho biết Việt Nam là nước có tỉ lệ sinh viên theo học tại Mỹ cao thứ ba trong đợt tuyển sinh vừa qua, vượt qua cả Nhật Bản.

Theo University World News, thống kê này do hệ thống thông tin về sinh viên và khách mời trao đổi (SEVIS) thực hiện và công bố vào tháng 12-2015.

Theo đó, từ tháng 7 đến tháng 11-2015, số lượng sinh viên Việt Nam ở Mỹ tăng đến 18,9%, đặc biệt ở các trường đào tạo ĐH-CĐ.

Con số này xếp thứ ba về các nước đóng góp nhiều sinh viên nước ngoài ở Mỹ, chỉ sau Ấn Độ (20,7%) và Trung Quốc (19,4%).

Số lượng HS-SV Việt Nam theo học tại Mỹ cao thứ ba, chỉ sau Ấn Độ và Trung Quốc trong đợt tuyển sinh vừa qua.

Đặc biệt, Việt Nam hiện xếp thứ sáu trong thống kê về số học viên, sinh viên nước ngoài tại Mỹ với tổng số học viên, sinh viên người Việt là 28.883 người. Trong đó, 54,7% là sinh  viên nữ và 45,3% là sinh viên nam, chênh lệch gần 2.700 sinh viên.

Cũng theo thống kê này, Mỹ đã vượt qua Canada xét về số lượng sinh viên Việt Nam theo học. Trong thống kê tới tháng 10-2015, có 28.524 sinh viên Việt Nam theo học ở Úc, giảm 0,4% so với năm 2014.

Đáng nói hơn, các sinh viên Việt Nam hiện diện ở tất cả 50 bang ở Mỹ, từ bang Alaska có sáu người cho đến bang California với 6.151 người. Trong đó, năm bang có nhiều sinh viên Việt Nam nhất là California, Texas, Washington, Massachusetts và New York.

Trong các ngành nghề sinh viên Việt Nam theo học tại Mỹ, ngành đào tạo ngôn ngữ chiếm 12,9%, tương đương 3.732 người.

Tiếp đến lần lượt là đào tạo liên kết 27,9% (8.050 người), đào tạo cử nhân 31,1% (8.976 người), thạc sĩ 8,1% (2.330 người) và tiến sĩ 4% (1.159 người). Ngoài ra là một số ngành còn lại không thuộc các văn bằng liên quan.

Theo lý giải của SEVIS, sở dĩ số lượng HS-SV và học viên Việt Nam theo học tại Mỹ gia tăng là do tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cải thiện và nhiều người Việt thích nền giáo dục Mỹ vì cho rằng Mỹ là nơi đào tạo tốt. 

Và theo thống kê trên, các bậc cha mẹ người Việt Nam đã chi gần 1 tỉ USD cho việc đầu tư con em họ du học tại Mỹ.

Hiện tại ở Mỹ có khoảng 1,2 triệu sinh viên quốc tế theo học, với khoảng 75% trong số đó ghi danh vào đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Châu Á chiếm tới 77% số lượng người học.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.