Dù hết xăng dầu để bán nhưng... buộc phải mở cửa

(PLO)- Mức hoa hồng rất thấp, thậm chí 0 đồng nên các cửa hàng xăng dầu gặp rất nhiều khó khăn, càng bán càng lỗ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh An Giang cho hay, trong ngày 6-10 các Đội quản lý thị trường (QLTT) tiếp tục giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh cho thấy vẫn còn tình trạng cửa hàng hết xăng dầu tạm thời.

Cụ thể, QLTT giám sát 559 cơ sở kinh doanh xăng, dầu có 557 cơ sở đang hoạt động. Trong đó có 20 cửa hàng hết xăng dầu tạm thời, tăng thêm bốn cửa hàng so với ngày 4-10.

Nguyên nhân do các đơn vị đầu mối, phân phối nhỏ giọt hoặc giao hàng không kịp thời, trong đó một số có hàng hoạt động trở lại, một số vẫn đang chờ giao hàng.

Ngoài ra, cũng có một, hai cửa hàng vẫn mở cửa nhưng không có xăng dầu để bán vì mức hoa hồng thấp nên không nhập hàng.

Riêng các trường hợp hết xăng, dầu kéo dài thời gian qua phần lớn ở các cửa hàng thuộc Công ty cổ phần dầu khí Đại Đông Dương (TP.HCM).

Lực lượng QLTT tỉnh An Giang giám sát cửa hàng kinh doanh xăng dầu trong lễ 2-9. Ảnh: Cục QLTT tỉnh An Giang

Lực lượng QLTT tỉnh An Giang giám sát cửa hàng kinh doanh xăng dầu trong lễ 2-9. Ảnh: Cục QLTT tỉnh An Giang

Theo lực lượng QLTT tỉnh An Giang, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn vẫn còn gặp một số khó khăn.

Đơn cử, địa bàn huyện Tịnh Biên và Tri Tôn, hầu hết các cửa hàng kinh doanh xăng dầu vẫn mở cửa hoạt động. Tuy nhiên, có tình trạng đứt gãy nguồn cung từ các bên giao đại lý, bên nhượng quyền thương mại và thương nhân phân phối nên cửa hàng không có nguồn để bán.

Tại thành phố Châu Đốc và huyện An Phú, khó khăn chung của các cửa hàng xăng dầu là nguồn cung về chậm nên có lúc thiếu xăng dầu cục bộ. Đặc biệt, mức hoa hồng rất thấp, thậm chí 0 đồng nên các cửa hàng xăng dầu càng bán càng lỗ, gặp rất nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, do là mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu kinh doanh, sản xuất của người dân,…nên việc không mua được xăng dầu, làm ảnh hưởng rất lớn đời sống xã hội.

Hơn nữa, xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải đăng ký thời gian bán hàng, niêm yết thời gian bán hàng và bán đúng thời gian đã niêm yết. Việc ngưng bán xăng dầu phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Sở Công thương.

Tuy nhiên, kinh doanh xăng dầu cũng tuân theo quy luật kinh tế thị trường cũng như phải tính đến hiệu quả hoạt động. Vấn đề này cũng gây khó khăn cho các cửa hàng bán lẻ, nhất là các trường hợp hết hàng thực tế, không đầu cơ, găm hàng, tích trữ nhưng phải buộc mở cửa dù không còn xăng dầu để bán.

Ngoài ra, chế tài về xử lý vi phạm hành chính, các quy định pháp luật khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu không điều chỉnh về các trường hợp “Vẫn mở cửa buôn bán nhưng không còn xăng dầu, đang chờ nhập hàng, hoặc nêu lý do bên cung ứng không chịu cung cấp”. Trong khi bên cung ứng nằm ở tỉnh, thành khác nên cơ quan chức năng khó khăn trong xử lý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.