Hoa hồng 0 đồng, cửa hàng xăng dầu 'méo mặt'

(PLO)- Chủ cửa hàng xăng dầu TP.HCM chia sẻ, thực tế hai tháng qua các cửa hàng xăng dầu đều trong tình trạng buôn bán lỗ do chiết khấu thấp nhưng phải cố gắng cầm cự.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Qua khảo sát cho thấy, trên địa bàn TP.HCM, gần đây sau mỗi đợt điều chỉnh xăng dầu vẫn còn tình trạng một số cửa hàng hết hàng để bán. Bên cạnh đó, không ít chủ cửa hàng cho biết, thời gian qua họ nhận mức chiết khấu (hoa hồng) thấp từ 0- 300 đồng/lít, càng bán càng lỗ nên vô cùng khó khăn.

Cửa hàng này có đơn và được Sở Công Thương chấp thuận tạm ngưng kinh doanh từ 29-8 đến hết 14-9 để sữa chữa nâng cấp. ẢNH chụp ngày 31-8 : TÚ UYÊN

Cửa hàng này có đơn và được Sở Công Thương chấp thuận tạm ngưng kinh doanh từ 29-8 đến hết 14-9 để sữa chữa nâng cấp. ẢNH chụp ngày 31-8 : TÚ UYÊN

Ông H. chủ một cửa hàng xăng dầu tại TP.HCM cho biết, sau khi xăng dầu điều chỉnh giảm, ngày 13-9 thương nhân phân phối nhận được thông báo của Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ nêu rõ: Giá mua tại kho Nhà Bè, giá tại kho miền Tây của xăng A95 là 23.210,00 đồng/lít, xăng E5 là 22.229,00 đồng/lít. Chiết khấu 0 đồng.

Dầu Diezen 0,001 S-V giá 26.059,00 đồng, dầu Diezen 0,05S-II giá 24.079,00 đồng, chiết khấu 101 đồng.

Tương tự ông Đ, chủ cửa hàng xăng dầu TP.HCM chia sẻ, thực tế hai tháng qua các cửa hàng xăng dầu đều trong tình trạng buôn bán lỗ do chiết khấu thấp nhưng phải cố gắng cầm cự.

Một cửa hàng xăng dầu quận Gò Vấp ngừng bán hàng cho người dân trưa 12-9

Một cửa hàng xăng dầu quận Gò Vấp ngừng bán hàng cho người dân trưa 12-9

Ông Đ dẫn chứng, cửa hàng bán khoảng 400.000 lít/tháng, nhưng với mức hoa hồng 0-300 đồng/lít, tiền vận chuyển 150- 200 đồng. Trong khi để đảm bảo cửa hàng có thể vận hành được mức chiết khấu phải từ 700-800 đồng/lít. Vị chi trung bình tháng qua cửa hàng lỗ khoảng 300 triệu đồng.

“Chúng tôi mong nhà nước có biện pháp cụ thể để đảm bảo hòa vốn cho cả đầu mối và nhà bán lẻ. Vì nếu tình trạng này kéo dài, cứ sau một đợt điều chỉnh giá một số cửa hàng bị lỗ nặng không muốn nhập hàng thì người tiêu dùng phần nào bị ảnh hưởng” - ông Đ nói.

Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang cho biết, thực tế thời gian qua đơn vị nhận được thông tin chủ các cửa hàng xăng dầu phản ảnh khó khăn của mình.

“Tôi không muốn vi phạm quy định nhà nước, mong cơ quan nhà nước hiểu và thông cảm làm sao cho cửa hàng có thể tạm thời nghỉ bán vài bữa. Với đợt điều chỉnh giảm này, nếu chiết khấu có huề vốn tôi vẫn tiếp tục mở cửa bán nhưng phải vay tạm mới có vốn nhập hàng”-chủ cửa hàng tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang chia sẻ.

TP.HCM có năm DN đề xuất tạm ngưng kinh doanh để sửa chữa cửa hàng

Theo Sở Công Thương TP.HCM, hiện trên địa bàn Thành phố có 550 cửa hàng bán lẻ xăng dầu; 15 DN đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, 60 thương nhân phân phối; một thương nhân làm tổng đại lý; 29 đại lý bán lẻ.

Thời gian qua, sở có nhận đơn đề nghị tạm ngưng kinh doanh của một số đơn vị với lí do sữa chữa, nâng cấp cửa hàng xăng dầu nhưng số lượng DN gửi đơn không nhiều.

Ngày 14-9, Cục QLTT TP.HCM cho biết, qua báo cáo giám sát của các Đội QLTT cho thấy trên địa bàn Thành phố, cửa hàng xăng dầu vẫn hoạt động bình thường, không có tình trạng tạm ngưng kinh doanh, găm hàng...

Tuy nhiên, vẫn có một cửa hàng tạm hết xăng dầu. Cụ thể là Công ty Cổ phần công nghệ an toàn dầu khí Việt Nam Chi nhánh Gò Vấp, quận Gò Vấp, hết xăng lúc 7 giờ ngày 12-9, công ty đã đăng ký mua xăng, thời gian dự kiến nhập xăng về chiều tối ngày 14-9. Hiện nay cửa hàng vẫn mở bán dầu bình thường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.