Dự án xây trường học mới phải có hồ bơi

(PL)- Đó là đề nghị của Sở GD&ĐT TP.HCM tại hội nghị giao ban công tác xây dựng trường lớp sáu tháng đầu năm diễn ra sáng 7-7.

Ông Mai Phương Liên, Phó Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính của Sở GD&ĐT TP, cho hay trong năm 2016, TP đã giao vốn cho 107 dự án xây dựng trường học trong khối giáo dục đào tạo. Trong đó bao gồm gần 2.000 phòng học với tổng mức đầu tư hơn 5.500 tỉ đồng.

Để đảm bảo tiến độ khai giảng năm học mới, ông Liên cho biết TP sẽ đưa vào sử dụng 1.929 phòng học mới với 103 dự án có tổng mức đầu tư hơn 5.200 tỉ đồng. Cụ thể có 58 trường mầm non, 27 trường tiểu học, còn lại thuộc các cấp học khác. Số phòng học tăng thêm là 1.368 phòng, số còn lại là sửa chữa, nâng cấp. Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu các quận/huyện phải hoàn thành công tác nâng cấp, sửa chữa trường lớp trước ngày 15-8 để không ảnh hưởng đến mùa khai trường.

Một giờ học kỹ năng bơi và cứu nạn tại Trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1. Ảnh: P.ANH

Về kế hoạch xây dựng trường lớp cho giai đoạn trung hạn từ nay đến năm 2020, ông Liên cho biết TP.HCM có 819 dự án trường học do các quận/huyện đề nghị được đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 64.000 tỉ đồng. Số này chỉ mới đáp ứng được chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 300 phòng học/10.000 dân theo chủ trương của TP.

Tuy nhiên, ông Liên cho rằng đây là số vốn rất lớn nên sẽ tạo áp lực về kinh phí. Vì thế, hiện nay TP mới thông qua gần 300 dự án với hơn 6.600 phòng học. Số còn lại, Sở đề nghị các quận/huyện rà soát, xem xét lại từng danh mục các dự án và tính toán sự phù hợp để có kế hoạch thống nhất.

Tại hội nghị, Sở GD&ĐT cũng lưu ý trong các dự án xây trường học mới trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2020, các quận/huyện phải nghiên cứu điều chỉnh đưa hạng mục hồ bơi vào những dự án có đủ đất, nhất là những dự án có diện tích từ 1 ha trở lên. Đây là chủ trương của lãnh đạo TP nhằm đáp ứng nhu cầu dạy-học bơi của nhà trường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.