Dự án ‘treo’ nhiều năm, nhà dân xuống cấp không được sửa chữa

(PLO)- Dự án xây trường mầm non ‘treo’ nhiều năm, trong khi đó người dân sống trong thấp thỏm vì nhà xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được sửa chữa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phản ánh đến PLO, một số hộ dân ở tổ 3, khu phố 1 (phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định), cho biết nhà của họ ở mặt đường Phạm Hồng Thái (sát bến xe 1/4, thuộc khu đất 01 đường Phạm Hồng Thái) bị hư hỏng, xuống cấp đã nhiều năm nhưng không dám sửa chữa vì đang nằm trong quy hoạch.

Khu đất tại 01 Phạm Hồng Thái được quy hoạch dự án nhiều năm nhưng chưa triển khai. Ảnh QN

Khu đất tại 01 Phạm Hồng Thái được quy hoạch dự án nhiều năm nhưng chưa triển khai. Ảnh QN

Bà Trần Thị Phương (48 tuổi, ngụ 01 Phạm Hồng Thái), bức xúc nói, cách đây khoảng hai năm thì lực lượng chức năng đến đo đạc căn nhà của chị, tuy nhiên từ đó đến nay không nói gì đến chuyện triển khai dự án hay đền bù gì cả.

“Nhà chúng tôi xây dựng cũng hơn 40 năm rồi, nhưng lại dính quy hoạch gần 15 năm rồi. Mới năm ngoái hay năm kia gì đó họ có xuống đo đạt nhưng từ đó đến nay không nói gì nữa. Mặc dù nhà xuống cấp, nứt nẻ nhiều chỗ nhưng không dám sửa chữa, rất sợ bị sụp đổ khi có mưa bão, nhưng giờ sửa chữa cũng không được đền bù gì”, bà Phương nói.

Nhà dân xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được sửa chữa vì nằm trong vùng quy hoạch dự án. Ảnh QN

Nhà dân xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được sửa chữa vì nằm trong vùng quy hoạch dự án. Ảnh QN

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại khu vực này có bốn hộ dân nằm trong vùng quy hoạch dự án làm trường mầm non và đất cây xanh. Công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư cho các hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng được UBND tỉnh giao cho UBND TP Quy Nhơn tổ chức thực hiện. Mặc dù được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết xây dựng 1/500 từ năm 2019, nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai.

Nhà dân bị hư hỏng, xuống cấp đã nhiều năm. Ảnh QN

Nhà dân bị hư hỏng, xuống cấp đã nhiều năm. Ảnh QN

Ông Thái Văn Nam, Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo, cho biết có bốn hộ dân ở số 01 Phạm Hồng Thái bị ảnh hưởng do nằm trong vùng quy hoạch dự án. Các hộ dân này có nhà cửa ở đây đã lâu, hiện nay cũng đã xuống cấp nhưng không được xây dựng mới do nằm trong vùng quy hoạch dự án trường mầm non và đất cây xanh.

“Chính quyền địa phương chỉ tạo điều kiện cho các hộ dân sửa chữa nhỏ, khắc phục tạm thời các hư hỏng. Những căn nhà này đã xuống cấp nghiêm trọng, bà con cũng rất lo lắng và kiến nghị đến các cấp quan tâm giải quyết, còn ở cấp phường cũng thường xuyên quan tâm hỗ trợ cho bà con khi có mưa bão”, ông Nam nói.

Còn ông Võ Duy Trinh, Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị TP Quy Nhơn, cho biết theo Quyết định 577/QĐ-UBND ngày 26-2-2019 của UBND tỉnh Bình Định, khu đất số 01 đường Phạm Hồng Thái được quy hoạch trường mầm non và đất cây xanh. UBND tỉnh đã giao UBND TP Quy Nhơn chủ trì, tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng; đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

Người dân mong muốn các cấp chính quyền quan tâm, giải quyết để đời sống được ổn định. Ảnh QN

Người dân mong muốn các cấp chính quyền quan tâm, giải quyết để đời sống được ổn định. Ảnh QN

Tuy nhiên, vướng mắc hiện nay là UBND TP Quy Nhơn chưa thể bố trí quỹ đất tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng quy hoạch. Bởi các hộ này đã ở ổn định tại đây từ lâu, việc bố trí địa điểm tái định cư phải tương xứng, phù hợp. Do đó, UBND TP Quy Nhơn đã đề xuất phương án tái định cư tại chỗ nhưng UBND tỉnh không chấp thuận.

“Tới đây, UBND TP Quy Nhơn sẽ có văn bản kiến nghị UBND tỉnh tháo gỡ vướng mắc, thực hiện đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt để ổn định đời sống các hộ dân nằm trong quy hoạch”, ông Trinh cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.