Dự án nghi lấn vịnh Hạ Long: Xót xa!

(PLO)- Bạn đọc xót xa trước hình ảnh đất cát vùi lấp biển tại dự án lấn vịnh Hạ Long, yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xác minh, có biện pháp xử lý kịp thời. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Pháp Luật TP.HCM có bài viết: “Quảng Ninh rà soát dự án lấn vịnh Hạ Long mà báo chí phản ánh” phản ánh dự án với hàng trăm biệt thự liền kề có một phần lấn biển vào vùng đệm của di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, hai ngày vừa qua, dư luận đang nóng lên với hình ảnh dự án khu đô thị tại khu 10B phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. Lý do là dự án này lấn biển, những đảo đá nhỏ sát bờ thành “hòn non bộ” của dự án.

Nói về việc này, nhiều bạn đọc tỏ ra xót xa khi danh lam thắng cảnh bị dự án vùi lấp để xây dựng biệt thự, diện tích biển càng ngày càng thu hẹp. Ngoài ra bạn đọc đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xác minh, có biện pháp xửđề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xác minh, có biện pháp xử lý kịp thời.

Tại sao dự án được phê duyệt?

“Ôi một dự án như thế mà lại được phê duyệt à? Bây giờ núi thì bị lấy đất, đồng ruộng thì san lấp, sông ngòi, biển gì cũng phải nhường chỗ hết cho các dự án khu đô thị, khu thương mại. Biết bao nhiều dãy nhà liền kề xây dựng rồi bỏ trống không sử dụng rồi nhưng vẫn chưa chịu dừng lại, đến danh lam thắng cảnh cũng không tha” – bạn đọc Minh Phong.

“Bây giờ đi đường ven bờ biển rất khó để thấy cảnh biển vì các dự án cao tầng đã chắn hết tầm mắt rồi. Hãy tôn trọng vẻ đẹp vốn có của nó, đừng có xem việc “lấn biển” như một chiến lược kinh doanh, không ai chiến thắng được mẹ thiên nhiên đâu. Thật buồn khi sau này con em mình muốn đi ngắm biển lại phải mua vé vào resort, cáp treo,... để xem à?” – bạn đọc Viết Thành.

“Nhìn mà tôi xót xa quá, màu xanh của biển ít dần đi vì lấp đầy đất cát, đối với tôi đây là một dự án thiếu nhân văn. Tôi cảm thấy thật khó hiểu khi nó được phê duyệt, đặc biệt là một chủ đầu tư lạ hoắc, tính đến thời điểm trúng đấu giá chỉ mới được thành lập 40 ngày? Có cái gì khuất tất ở đây không vậy?” – bạn đọc Trần Vinh đặt vấn đề.

dự án lấn chiếm Vịnh Hạ Long.jpg
Dự án lấn chiếm Vịnh Hạ Long khiến nhiều bạn đọc bức xúc. Ảnh: ANH VŨ

Cần xử lý từ gốc đến ngọn

“Cảnh đẹp đến mấy cũng phải nhường chỗ cho bê tông cốt thép để phục vụ cho lợi ích kinh tế. Nếu dự án này lấn chiếm đất của vịnh Hạ Long, Di sản thiên nhiên thế giới sẽ bị xử lý như thế nào? Tôi đề nghị phải kiểm tra thật nghiêm, làm từ gốc tới ngọn, xem ai phê duyệt và bắt người đó phải chịu trách nhiệm” – bạn đọc Hồng Hà.

“Tại sao là báo chí phát hiện mà không phải lực lượng chuyên môn vậy? Chẳng lẽ lúc có bản vẽ dự án không ai xem à? Một di sản thế giới được UNESCO công nhận mà để đất cát lấp, vây kín như vậy, quá coi thường. Kiến nghị các sở, ngành vào cuộc điều tra vụ này, yêu cầu trả lại phần đất đã lấn chiếm của vịnh” – bạn đọc My Vũ.

“Lúc nào cũng giáo dục tụi nhỏ phải bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên đúng mức trong khi các dự án thì cứ lấn dần? Vịnh Hạ Long được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới nên cứ lợi dụng không gian xung quanh để san lấp, xây dựng kinh tế thì có ngày UNESCO cũng rút lại giấy phép đó thôi, hãy ngăn chặn trước khi mọi thứ quá muộn’ – bạn đọc Tú Nguyễn.

Liên quan đến dự án khu đô thị tại khu 10B phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh thu hút sự quan tâm của dư luận, ngày 6-11, Bộ VH-TT&DL đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ninh.

Bộ VH-TT&DL yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với chính quyền địa phương và chủ đầu tư khẩn trương kiểm tra thực tế tại khu vực dự án, để đề xuất biện pháp xử lý, bảo vệ các giá trị di sản vịnh Hạ Long...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.