Dự án đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội lại phát sinh thêm chi phí vay vốn

(PLO)- Chính phủ trình Chủ tịch nước sửa đổi hiệp định vay vốn cho dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, chấp nhận trả thêm chi phí vì lý do dự án chậm tiến độ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chính phủ vừa có tờ trình Chủ tịch nước về việc sửa đổi hiệp định vay cho dự án đường sắt đô thị thí điểm Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Theo đó, dự án Nhổn – ga Hà Nội sử dụng các khoản vay nước ngoài từ bốn nhà tài trợ gồm Chính phủ Pháp, Cơ quan phát triển Pháp, Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Trong đó, khoản vay của ADB cao nhất với 402 triệu USD, được thực hiện thông qua ba hiệp định vay, với thời gian kết thúc giải ngân vốn vay là tháng 6-2023.

Dự án đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội lại phát sinh thêm chi phí vay vốn
Việc kéo dài dự án Nhổn - ga Hà Nội sẽ phát sinh nhiều chi phí, bởi phần lớn vốn dự án là vốn vay. Ảnh: P.HÙNG

Tuy nhiên, vì dự án chậm tiến độ, nên Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước xem xét sửa đổi hiệp định với ADB theo hướng kéo dài thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2027.

Việc sửa đổi các hiệp định vay lần này không làm thay đổi giá trị khoản vay và các điều kiện vay đã cam kết giữa Việt Nam và ADB, tuy nhiên làm phát sinh chi phí cam kết ở mức 0,15% tính trên số vốn chưa rút.

Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5 km, đi qua 8 ga trên cao (8,5km, từ Nhổn đến Cầu Giấy), và 4 ga ngầm (4km, từ Cầu Giấy đến ga Hà Nội), tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu là 18.408 tỉ đồng.

Được khởi công vào tháng 9-2010 với mục tiêu hoàn thành năm 2016, nhưng đến nay dự án sau 11 lần gia hạn, dự án vẫn còn dở dang, nhất là ở đoạn đi ngầm, nên được kéo dài thời gian thực hiện đến cuối năm 2027. Tổng mức đầu tư cũng được điều chỉnh lên 34.826 tỷ đồng, tăng 89,1% so với dự kiến ban đầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm