Đồng Tháp thưởng Tết cao nhất 100 triệu, thấp nhất 500.000

(PLO)- Một số công ty ở tỉnh Đồng Tháp thưởng Tết Tân Sửu 2021 cho người lao động ngoài tiền còn có quà là gạo, đường, bột ngọt, dầu ăn...

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản báo cáo tình tình tiền lương năm 2020 và thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Khảo sát các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cho thấy năm 2020 tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân gần 6 triệu đồng/người. Trong đó, mức thưởng cao nhất là 100 triệu đồng, thấp nhất là 500 ngàn đồng/người.

Ngoài tiền thưởng, một số doanh nghiệp còn tặng quà cho người lao động như gạo, đường, bột ngọt, dầu ăn... và hỗ trợ tiền tàu, xe cho người lao động về quê.

Về tiền lương năm 2020, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Tháp cho biết tuy có ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì trả lương cho người lao động từ bằng và cao hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ.

Trong đó, doanh nghiệp dân doanh và công ty cổ phần có vốn góp nhà nước dẫn đầu về trả lương với mức cao nhất là 100 triệu đồng.

Liên quan đến tiền lương, thưởng Tết Nguyên đán, đại diện Cục Quan hệ lao động và tiền lương (Bộ LĐ-TB&XH), cho biết quy định của pháp luật lao động thì tiền lương, thưởng do người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận.

Trong đó, tiền thưởng cho người lao động chủ yếu phụ thuộc vào kết quả sản xuất, kinh doanh hằng năm, mức độ hoàn thành công việc. Pháp luật lao động không quy định chế độ bắt buộc thưởng tết đối với người lao động.

Về tình hình thưởng tết ở các địa phương, Cục Quan hệ lao động và tiền lương, cho biết thêm dù đã quá hạn báo cáo nhưng mới có khoảng 35 địa phương gửi báo cáo tình hình lương, thưởng tết về bộ.

“Qua tổng hợp sơ bộ từ các báo cáo, chúng tôi thấy mức thưởng tết năm nay thấp hơn năm 2020. Còn mức tiền lương bình quân hằng tháng của người lao động trong năm 2020 giảm 7-8% so với mức lương bình quân một năm trước đó”- Cục Quan hệ lao động và tiền lương cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.