Đồng Tháp đề xuất xây dựng 2 trường nội trú tại khu vực biên giới

(PLO)- UBND tỉnh Đồng Tháp đề xuất Bộ GD&ĐT chấp thuận chủ trương đầu tư hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền với tổng kinh phí hơn 700 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Theo đó, tỉnh đề xuất đầu tư hai trường gồm Trường phổ thông nội trú TH-THCS Thường Thới Hậu và Trường phổ thông nội trú TH-THCS Hồng Ngự.

Cụ thể, dự án Trường phổ thông nội trú TH-THCS Thường Thới Hậu được đề xuất theo phương án nâng cấp, mở rộng, quy mô 31 lớp với khoảng 1.245 học sinh, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 293 tỉ đồng.

Trường được xây dựng trên cơ sở sáp nhập một số cơ sở giáo dục hiện có, phục vụ nhu cầu học tập của học sinh khu vực biên giới, nơi dân cư phân bố thưa thớt, việc đi lại còn khó khăn, nhất là vào mùa nước nổi.

Đối với Trường phổ thông nội trú TH-THCS Hồng Ngự, dự án được đề xuất xây mới với quy mô 40 lớp, khoảng 1.600 học sinh, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 416 tỉ đồng.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, các khu vực đề xuất đầu tư đều là địa bàn biên giới, học sinh phải di chuyển xa, điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn. Việc xây dựng trường nội trú nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và giảm tình trạng học sinh bỏ học.

Bên cạnh đó, việc đầu tư các trường này còn có ý nghĩa trong việc nâng cao đời sống người dân vùng biên, gắn giáo dục với quốc phòng - an ninh và thu hẹp khoảng cách giữa học sinh nông thôn và thành thị.

UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư đối với hai dự án nêu trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.