Đồng Tháp đặt mục tiêu 100% nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

(PLO)- Thực hiện Dự án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên, Đồng Tháp đặt mục tiêu 100% nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Dự án nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng và nâng cao năng lực phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong nhà trường. Bên cạnh đó các ngành có liên quan cùng tham gia trong công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong nhà trường.

Theo đó, Đồng Tháp đặt mục tiêu 100% nhà trường kiện toàn, thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả của Ban chỉ đạo “Phòng, chống tội phạm”; xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật gắn với nhiệm vụ, hoạt động thường xuyên của nhà trường trong từng năm học. Cùng với đó thiết lập các kênh tiếp nhận những thông tin, phản ánh để tư vấn, hỗ trợ, kịp thời giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong nhà trường.

tuyên truyền pháp luật cho học sinh

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an Đồng Tháp hướng dẫn các em học sinh một số tình huống khi tham gia giao thông. Ảnh: CA

100% nhà trường tổ chức ký cam kết giữa nhà trường - gia đình - xã hội về nhiệm vụ phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật và 100% nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Bên cạnh đó phấn đấu hằng năm giảm số vụ, số người phạm tội, vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh, sinh viên.

Theo báo cáo UBND tỉnh Đồng Tháp, 6 tháng đầu năm 2023, tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật còn xảy ra nhiều và tăng (tăng 110%). Các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, càng quấy, sử dụng hung khí đánh nhau, gây thương tích để giải quyết mâu thuẫn, hoạt động “tín dụng đen”, phạm pháp 6 ma túy, tham gia tệ nạn cờ bạc, vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây rối trật tự công cộng vẫn còn nổi lên ở một số địa phương, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể vi phạm pháp luật do thanh thiếu niên thực hiện xảy ra 218 vụ (tăng 47 vụ, chiếm 60,22% tổng số vụ phạm tội) với 317 đối tượng.

Về trình độ văn hóa, không biết chiếm 3,15%, tiểu học chiếm 35,33% (112 đối tượng), THCS chiếm 44,79% (142 đối tượng), THPT chiếm 16,40% và cao đẳng, đại học 1 đối tượng. Về nghề nghiệp thì không có việc làm 189 đối tượng (chiếm 59,62).

Còn vi phạm hành chính do thanh thiếu niên thực hiện xảy ra 10.576 vụ (tăng 5.994 vụ, chiếm 71,53% tổng số vụ vi phạm hành chính) 11.059 đối tượng, trong đó, nhiều nhất là lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông 9.843 vụ (chiếm 89,09%).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.