Đông Nam Á sửa lịch đấu theo FIFA

(PLO)- AFC vừa gửi đi thông báo đến cấp CLB của tất cả quốc gia thành viên về việc sửa đổi lịch hai giải đấu cấp CLB là AFC Champions League và AFC Cup như hai giải đấu châu Âu UEFA Champions League và Europa League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ đó AFC khuyến khích các Liên đoàn thành viên hiệu chỉnh giải nội địa giống như các giải châu Âu phù hợp theo những ngày FIFA thuận lợi cho cấp đội tuyển quốc gia lẫn CLB.

VN cũng đã có kế hoạch điều chỉnh mùa giải theo kiểu nối từ năm này sang năm khác như cách Thái Lan đang làm.

VN cũng đã có kế hoạch điều chỉnh mùa giải theo kiểu nối từ năm này sang năm khác như cách Thái Lan đang làm.

Thực tế là trước đây rất nhiều giải vô địch các quốc gia châu Á và Đông Nam Á đều theo lịch kiểu châu Âu, tức mùa giải trải qua hai năm lịch, khai mạc vào tháng 7 hoặc 8 năm này và kết thúc vào tháng 5 hoặc 6 năm sau, trong đó có Việt Nam, Thái Lan.

Hiện nay, khu vực Đông Nam Á có sáu quốc gia tiến hành các giải nội địa trọn trong năm là Việt Nam, Malaysia, Myanmar, Campuchia, Brunei và Lào. Trước đây có Thái Lan nhưng ba năm qua Thái Lan điều chỉnh giải nội địa T-League theo khung châu Âu. Mùa giải mới 2022-2023 của Thái Lan được bắt đầu bằng trận Siêu cúp (Buriram Utd- Pathum Utd) hồi tuần trước và tuần này Thai-League khai cuộc rất giống với lịch đá quốc gia châu Âu.

Với VN thì cũng đã có kế hoạch điều chỉnh mùa giải theo kiểu nối từ năm này sang năm khác như cách Thái Lan đang làm.

Trong khi đó các chuyên gia và HLV nước ngoài ở Malaysia ủng hộ phương án nên theo lịch đá châu Âu mà bỏ qua đá tránh thời tiết nắng, mưa để không gặp khó trong những ngày FIFA Day.

Nói về vấn đề này, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương đã lên tiếng: “Kiểu gì thì chúng ta cũng phải theo khung lịch đấu phù hợp với bóng đá thế giới bởi đó là quyền lợi của cầu thủ và các đội tuyển thi đấu sẽ không bị ảnh hưởng với lịch chung của bóng đá thế giới. Nếu cứ lưu cữu như lịch đấu cũ thì quốc gia nào giữ quốc gia, cầu thủ và nền bóng đá nước đó sẽ chịu thiệt thòi…”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.