Lịch World Cup chỉ thay đổi một chút nhưng FIFA đang xem xét

(PLO)- Chủ nhà Qatar đưa ra chỉnh sửa lịch thi đấu một số trận cụ thể ở World Cup 2022 nhưng FIFA đang xem xét kỹ lưỡng...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ nhà Qatar thông qua LĐBĐ thế giới (FIFA) đã có một chút thay đổi về lịch thi đấu World Cup 2022, theo đó trận khai mạc vòng chung kết (VCK) World Cup 2022 giữa chủ nhà Qatar - Ecuador dịch chuyển lên sớm hơn 24 giờ đồng hồ.

Điều này được Qatar xin phép FIFA nhưng tổ chức quyền lực nhất thế giới này đang muốn tìm hiểu nguyên nhân thấu đáo để xem xét có đồng ý hay không.

Cụ thể sau khi chỉnh sửa, trận Qatar gặp Ecuador sẽ diễn ra ngày 20-11, sớm hơn kế hoạch 24 giờ, thay vì như lịch cũ đã công bố trước đây là ngày 18-11.

FIFA chưa đưa ra quan điểm cuối cùng về việc Qatar chỉnh sửa một số trận đấu. Ảnh: AFP.

FIFA chưa đưa ra quan điểm cuối cùng về việc Qatar chỉnh sửa một số trận đấu. Ảnh: AFP.

FIFA xem xét sự việc, bởi bất cứ sự thay đổi nào dù là nhỏ nhất cũng ảnh hưởng đến lịch thi đấu của cả giải chứ không phải đơn giản. Theo phía Qatar, việc thay đổi này sẽ giúp trận đấu diễn ra trong “tiết trời” mát mẻ hơn.

Và cũng theo phía chủ nhà Qatar, và với việc thay đổi này, trận đấu trước khi khai mạc giữa Senegal và Hà Lan cũng thay đổi theo, tức sang ngày 21-11 và sau đó là trận Anh - Iran cũng thay đổi.

Chuyện không đơn giản là giữa FIFA và chủ nhà Qatar, bởi các bên cũng phải tôn trọng và thương lượng tiếp với những đội liên quan đến việc đổi lịch thi đấu. Những đội này cần biết nguyên nhân để chia sẻ sự thay đổi này.

Cụ thể trận Senegal - Hà Lan dịch chuyển từ 1 giờ (giờ Qatar) sang 1 giờ (giờ GMT), tức sang 19h ngày 21-11 (giờ Qatar), điều này theo Qatar là có lợi cho các đội và cả việc xem truyền hình. Còn sau đó, trận Anh - Iran vẫn giữ nguyên lịch thi đấu.

Phía Qatar bảo rằng mọi thay đổi chỉ mang lại lợi ích cho các bên, tuy nhiên FIFA phải xem xét cẩn trọng và sự thay đổi này phải có sự đồng ý của các đội bóng bị “dính” vào sự thay đổi.

Cho đến thời điểm này, mọi thứ vẫn chưa có kết quả cụ thể và FIFA cũng chưa đưa ra quan điểm đồng ý hay không.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.