Đông Nam Á hụt cuộc tái đấu của 2 “nữ hoàng”

(PLO)-  Nữ hoàng tốc độ Lê Tú Chinh bị chấn thương, không thể dự SEA Games 31 trên sân nhà là tin buồn của thể thao Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, đường chạy điền kinh Đông Nam Á lại mất thêm một chân nước rút Kristina Knott của Philippines cũng vì chấn thương.

Thật tiếc cho người hâm mộ môn điền kinh khi những nội dung nước rút ở cự ly ngắn vắng cả hai “nữ hoàng” 100 m và 200 m từng so kè khốc liệt và đầy kịch tính ở SEA Games 30 năm 2019. Còn nhớ hồi SEA Games 30, cứ tưởng nội dung 100 m và 200 m nữ là “sàn diễn” của mỗi “nữ hoàng” Tú Chinh nhưng bất ngờ át bài “ém” từ lâu của điền kinh Philippines là Kristina Knott (cô gái mang hai dòng máu Philippines - Mỹ) xuất hiện. Knott tranh HCV ở nội dung 200 m cùng Tú Chinh với thành tích 23”01, còn Tú Chinh về nhì với thành tích 23”45.

Thật tiếc khi đường chạy tốc độ, cả hai “nữ hoàng” Tú Chinh (phải) và Knott đều vắng. Ảnh: ND

Thật tiếc khi đường chạy tốc độ, cả hai “nữ hoàng” Tú Chinh (phải) và Knott đều vắng. Ảnh: ND

Lúc đấy điền kinh Việt Nam chưng hửng và sốc với “át bài” Knott của Philippines với thành tích quá ấn tượng mà tất cả thông tin trước đây đều không có.

Tuy nhiên, sang nội dung 100 m, với bản lĩnh, thần kinh thép và nỗ lực tột độ, Tú Chinh đã đánh bại được Knott bằng thành tích so kè sít sao khi chỉ hơn Knott đúng 0,01 giây là 11”54 và 11”55...

Sau đó, ở những nội dung tiếp sức, hai “nữ hoàng” này tiếp tục là những nhân vật đặc biệt đóng góp vào những chiếc HCV cho Việt Nam và Philippines.

Tiếc cho SEA Games 31, cả hai nhân vật vàng trên đều vắng mặt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.