Đồng Nai: Thử nghiệm xác thực cá nhân bằng công nghệ sinh trắc học trong công chứng

(PLO)- Việc áp dụng công nghệ sinh trắc học để xác thực cá nhân trong công chứng sẽ phòng ngừa khả năng sử dụng CCCD giả mạo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-2, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai cho biết đã tổ chức chuyển giao bốn thiết bị xác thực cá nhân bằng công nghệ sinh trắc học (vân tay và khuôn mặt) cho các phòng công chứng trên địa bàn Đồng Nai.

Theo đó, thực hiện Đề án 06 Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ, Sở Tư pháp đã triển khai mô hình: “Toàn bộ các tổ chức hành nghề công chứng, các cơ quan thực hiện chứng thực đảm bảo điều kiện cho người dân sử dụng căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc VNeID khi đi công chứng, chứng thực thay cho các loại giấy tờ”.

Ngoài ra, khuyến khích đầu tư thiết bị đọc QR, đọc chip trên CCCD tại các phòng công chứng, văn phòng công chứng và doanh nghiệp.

công chứng.jpg
Chánh văn phòng Sở Tư pháp Đồng Nai Lê Xuân Quý (người đứng) giới thiệu bị xác thực cá nhân bằng công nghệ sinh trắc học. Ảnh: VH.

Do đó, Sở Tư pháp đã tiếp nhận, tổ chức bàn giao bốn thiết bị cho ba phòng công chứng số 1, 3, 4 và dự kiến áp dụng thử nghiệm việc xác thực cá nhân bằng công nghệ sinh trắc học với thông tin trên CCCD cho tất cả các cá nhân tham gia ký kết hợp đồng, giao dịch tại các phòng công chứng bắt đầu từ ngày 23-2-2024.

Thời gian thực hiện thử nghiệm việc xác thực cá nhân bằng công nghệ sinh trắc học là 2 tháng. Sau đó sẽ tổ chức triển khai và ứng dụng rộng rãi trong các cơ quan, đơn vị khác trong phạm vi toàn tỉnh.

Việc áp dụng công nghệ sinh trắc học để xác thực cá nhân này sẽ phòng ngừa khả năng sử dụng CCCD giả mạo.

Được biết, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai là đơn vị đầu tiên trong cả nước áp dụng phương pháp mới kiểm tra xác thực cá nhân bằng công nghệ sinh trắc học trong công chứng hợp đồng giao dịch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm