Đồng Nai: Sẽ hỗ trợ giáo viên hàng tháng từ 1,5 - 2 triệu đồng/người

(PLO)-  Đồng Nai sẽ hỗ trợ giáo viên mầm non, phổ thông công lập ở các bộ môn khó tuyển dụng dự kiến sẽ được hỗ trợ từ 1,5 triệu - 2 triệu đồng/người/tháng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-7, HĐND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin trước Kỳ họp 18 - HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021- 2026 (diễn ra trong 2 ngày 16 và 17-7).

Trong kỳ họp HĐND lần này sẽ xem xét tờ trình, dự thảo Nghị quyết về 20 nội dung quan trọng của UBND tỉnh Đồng Nai, trong đó có quy định chính sách hỗ trợ đối với giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025.

Cụ thể, đối với giáo viên mầm non ở các cơ sở giáo dục công lập, giáo viên công tác tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật loại hình công lập sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng.

hỗ trợ giáo viên.jpg
Giáo viên mầm non ở các cơ sở giáo dục công lập sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: Thảo Lâm.

Đối với giáo viên phổ thông công lập ở các bộ môn khó tuyển dụng gồm:

Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Giáo dục thể chất ở Tiểu học;

Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Giáo dục thể chất ở Trung học cơ sở;

Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng ở Trung học phổ thông;

Giáo viên phổ thông công lập ở các bộ môn khó tuyển trên sẽ được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người/tháng, thuộc các địa phương như: xã Sông Nhạn, Thừa Đức (huyện cẩm Mỹ); Cây Gáo, Sông Thao, Bàu Hàm (huyện Trảng Bom), Mã Đà, Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu), Xuân Phú, Lang Minh (huyện Xuân Lộc), Lộ 25, Xuân Thiện (huyện Thống Nhất), Phú Túc, Túc Trưng, Thanh Sơn, Suối Nho, Phú Cường (huyện Định Quán), Bảo Quang, Bình Lộc (TPLong Khánh) và Phú Thịnh (huyện Tân Phú).

Thời gian hỗ trợ tối đa 9 tháng trong một năm học, tổng kinh phí giai đoạn 2024 – 2025 khoảng hơn 194 tỉ đồng.

Theo ông Võ Ngọc Thạch, Phó giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Đồng Nai cho biết căn cứ vào việc rà soát trong 3 năm liên tiếp gần đây cho thấy công việc của giáo viên nhiều, nặng nhọc, thời gian thời gian làm việc từ 9- 10 giờ/ngày và phải thực hiện nhiều chức năng.

Bên cạnh đó, ngành Mầm non là ngành học có số giáo viên nghỉ việc nhiều. Trong giai đoạn 2020 – 2023, có gần 500 giáo viên nghỉ việc chiếm 42%, trong khi đó tuyển dụng hạn chế chỉ có khoảng 25%.

Đồng thời, việc tuyển dụng giáo viên phổ thông công lập ở các bộ môn khó ở những xã vùng sâu, vùng xa rất khó, có nhiều địa phương tuyển không được giáo viên dạy dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên kéo dài nhiều năm qua.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.