Đồng lòng di dời mồ mã để xây trường mầm non cho con cháu

(PLO)- Người dân ở ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM đều đồng lòng di dời mồ mã để xây trường mầm non cho con cháu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dẫn chúng tôi ra khu đất trống trên địa bàn ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM, ông Trần Văn Minh (56 tuổi) nói: “Trước đây, khu vực này gọi là đồng mã làng, là nơi chôn cất hàng trăm người đã mất nên cây cối um tùm, ai đi ngang cũng sợ. Tuy nhiên, từ khi UBND xã Trung Chánh vận động di dời mộ người thân chôn cất tại đây để xây trường mầm non, thì tất cả đều đồng lòng hưởng ứng”.

Ông Minh nói tiếp: “Cha tôi cũng chôn tại đây, lâu lắm rồi. Khi biết khu đất này sẽ xây trường mầm non, tôi khấn xin phép cha cho di dời mộ phần để nhường đất xây trường mầm non cho con, cho cháu”.

Mồ mã chôn cất tại đồng mã làng đã được di dời để xây trường mầm non. Ảnh: TRẦN NGỌC

Mồ mã chôn cất tại đồng mã làng đã được di dời để xây trường mầm non. Ảnh: TRẦN NGỌC

Cũng theo bà Nguyễn Thị Hai (58 tuổi), cháu nội và cháu ngoại của bà mặc dù thường trú ở xã Trung Chánh nhưng phải theo học ở trường mầm non trên địa bàn xã bên cạnh.

“Con cháu trong nhóm tuổi mầm non ở xã Trung Chánh đông lắm nhưng không đủ trường để học. Do vậy, cha mẹ phải cho học ở những trường của xã khác, vừa xa, vừa tốn thời gian đưa đón” – bà Hai nói.

Cha mẹ của bà Hai cũng được chôn cất tại đồng mã làng và đã được đi dời khá lâu. “Trước đây, khi mồ mã chưa di dời thì muỗi mòng rất nhiều, trẻ con sống gần khu vực này dễ mắc bệnh. Chưa hết, đoạn đường đi qua đồng mã làng vừa vắng vừa tối nên ai cũng sợ. Giờ thì quang đãng, trường mầm non sau này mọc lên sẽ thay đổi diện mạo làng quê, cháu nội cháu ngoại tôi đi học cũng gần” – bà Hai chia sẻ.

Ông Phan Thanh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Trung Chánh, cho biết đồng mã làng có 277 ngôi mộ và người dân đã tự nguyện di dời 252. “Số mộ còn lại chưa có người nhận sẽ được UBND xã tiếp tục thông báo trên đài truyền thanh và đăng báo” – ông Tuấn cho biết thêm.

Hiện xã Trung Chánh chỉ có một trường mầm non công lập, hai trường mầm non tư nhân và 10 nhóm nhà trẻ, nên không thể tiếp nhận tất cả trẻ trong độ tuổi mầm non của xã. Do vậy, nhiều trẻ phải học ở các trường mầm non trên địa bàn xã lân cận.

“Dự kiến cuối năm 2023, UBND xã Trung Chánh sẽ giao mặt bằng đồng mã làng với diện tích 8.000 m2 cho UBND huyện Hóc Môn để lên kế hoạch xây dựng. Trong đó, 5.000 m2 xây trường mầm non và 3.000 m2 xây dựng công viên cây xanh kết hợp khu thể dục thể thao để bà con trong xã có nơi tập thể dục” – ông Tuấn nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.