Đóng bổ sung BHTN cho các thanh tra giao thông bị cắt hợp đồng

(PLO)- Việc “quên” đóng bảo hiểm thất nghiệp cho những người này là do sai sót ở bộ phận hồ sơ.

Liên quan đến việc "Nhiều thanh tra giao thông bị quên đóng bảo hiểm thất nghiệp" (BHTN), ngày 14-4, ông Đỗ Văn Thơm, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh An Giang, cho biết đang làm thủ tục đóng bổ sung BHTN, đảm bảo cho những người này được hưởng đầy đủ chế độ.

Trụ sở Sở GTVT An Giang

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM nhận được lời kêu cứu của bảy người từng làm công tác chuyên môn tại Thanh tra Sở GTVT tỉnh An Giang về việc đột nhiên bị cắt hợp đồng lao động và bị “quên” đóng BHTN trong thời gian dài.

Những người này cho biết có tổng cộng 13 người làm công tác chuyên môn Thanh tra Sở (thuộc dạng hợp đồng lao động) đột nhiên bị cắt hợp đồng. Theo đó, thời gian chấm dứt hợp đồng là từ ngày 1-1-2018 và được hỗ trợ ba tháng lương tiếp theo để tìm việc mới. 

Điều đáng nói đa số những người này có thời gian công tác lâu năm (cao nhất 24 năm), có trình độ chuyên môn và thành tích tốt nhưng lại bị cắt hợp đồng lao động, trong khi 18 người làm ở bộ phận văn phòng Sở có thâm niên ít hơn được giữ lại.

Đơn cử như trường hợp ông VMCH, ông cho biết có 15 năm làm công tác chuyên môn tại Thanh tra Sở, được quy hoạch nhân sự lên đội phó Đội Thanh tra giao thông số 1 (TP Long Xuyên) nhưng cũng bị mất việc bất ngờ.

Ngoài ra, những người này còn cho biết từ năm 2009 đến 2014 họ không được đóng BHTN theo quy định nên rất thiệt thòi khi nghỉ việc.

Liên quan đến vụ việc ông Đỗ Văn Thơm, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh An Giang, cho biết việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với 13 trường hợp này là do đơn vị không còn một số nguồn thu và theo chủ trương tinh giảm biên chế, không ký hợp đồng của tỉnh.

Còn về việc “quên” đóng BHTN là do sai sót ở bộ phận hồ sơ. “Khi làm chế độ mới phát hiện là đóng thiếu BHTN. Hiện Sở đang làm thủ tục để đóng bổ sung theo yêu cầu của BHXH, đảm bảo các anh em được hưởng chế độ đầy đủ” - ông Thơm cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.