Đón hơn 9 triệu du khách, du lịch Bến Tre thu về hơn 11.000 tỉ đồng

(PLO)- Trong 5 năm, tỉnh Bến Tre thu hút hơn 9 triệu lượt du khách, đây là tín hiệu đáng mừng, khẳng định “Bến Tre là điểm đến an toàn - thân thiện - chất lượng”.

Theo ông Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Sở VH-TT&DL Bến Tre, thực hiện Đề án số 02 của Tỉnh uỷ về phát triển du lịch đến năm 2030, trong giai đoạn 2021 - 2025, tổng lượng khách du lịch đến Bến Tre ước đạt 9.046.071 lượt, tổng thu từ du lịch ước đạt 11.463 tỉ đồng. Đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành du lịch Bến Tre và cũng đã khẳng định “Bến Tre là điểm đến an toàn - thân thiện - chất lượng”.

Đón hơn 9 triệu du khách, du lịch Bến Tre thu về hơn 11.000 tỷ đồng
Đến năm 2030, du lịch Bến Tre sẽ phát triển sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Thế mạnh của ngành du lịch Bến Tre là thiên nhiên sông nước hữu tình, những vườn cây ăn trái sum suê, phong phú, nhiều làng nghề truyền thống như làng nghề sản xuất Cây giống và Hoa kiểng Chợ Lách, Làng nghề sản xuất kẹo dừa, bánh tráng Mỹ Lồng - bánh phồng Sơn Đốc, nghề thủ công mỹ nghệ từ dừa, chế biến dừa… giúp Bến Tre trở thành điểm đến thu hút khách du lịch với thương hiệu du lịch Xứ Dừa.

Để thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030, du lịch Bến Tre sẽ phát triển sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, hiện ngành du lịch chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, các địa phương và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ và giải pháp.

Đó là, tiếp tục triển khai, hướng dẫn, thực hiện kịp thời các cơ chế chính sách của Trung ương và của tỉnh. Tham mưu rà soát kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương quan tâm tạo cơ chế để thu hút đầu tư và phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; Xúc tiến, đẩy mạnh việc phục hồi và phát triển du lịch trên cơ sở an toàn, hiệu quả, chất lượng. Vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch tiếp tục nghiên cứu xây dựng, phát triển thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ du lịch mới, mang tính khác biệt, đặc trưng Bến Tre.

Cạnh đó, ngành du lịch Bến Tre tiếp tục tập trung định hướng phát triển sản phẩm du lịch dựa trên giá trị từ cây dừa, tận dụng được các thế mạnh về truyền thống văn hóa lịch sử, kinh tế nông nghiệp, kinh tế biển...

Hướng đến phát triển du lịch xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, mục tiêu đạt trạng thái trung hoà carbon (Net Zero), bền vững, có trách nhiệm; Tập trung thực hiện công tác chuyển đổi số, triển khai có hiệu quả ứng dụng du lịch thông minh; Xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh; Từng bước xây dựng và đồng bộ hóa và liên thông cơ sở dữ liệu giữa ngành du lịch với các ngành khác, giữa Trung ương với địa phương, nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.