Đội tuyển Malaysia rút khỏi CAFA Cup, lộ bộ mặt nghiệp dư của FAM

(PLO)-Đội tuyển Malaysia rút khỏi CAFA Cup bị chỉ trích cực nặng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển Malaysia rút khỏi giải Vô địch các quốc gia Trung Á (CAFA Cup 2025) đã bị các chuyên gia trong nước chỉ trích cực nặng.

Ông Pekan Ramli, cựu danh thủ Malaysia nay là nhà phê bình bóng đá Malaysia kết luận: “Việc đội tuyển Malaysia rút khỏi CAFA Cup 2025 đã tạo ra một hình ảnh cực xấu của bóng đá Malaysia trên trường quốc tế và các mối quan hệ. Tuyển Malaysia chủ động xin tham dự CAFA Cup được CAFA phân hạt giống, bốc thăm, xếp lịch nay lại chủ động xin rút lui. Hành vi này tạo ra khủng hoảng tệ hại về quan hệ quốc tế của bóng đá Malaysia, nhất là tầng lớp lãnh đạo của LĐBĐ Malaysia (FAM). Nó nói lên tính không chuyên nghiệp, không chuẩn bị, không lịch trình gì cả. Hay nói khác đi là sự nghiệp dư trong bóng đá”.

Joao- Figueidero- 1.jpg
Đội tuyển Malaysia nếu đá CAFA Cup 2025 thiếu ngôi sao ngại thua đậm và tuột hạng FIFA. Ảnh: FAM

Cũng theo chuyên gia Pekan Ramli, việc đội tuyển Malaysia rút khỏi CAFA Cup hoàn toàn là lỗi của Malaysia, cụ thể là FAM chứ không có tí lỗi nào của CAFA cả.

Theo lịch của FIFA thì từ ngày 1 đến ngày 9- 9 là ngày đội tuyển tập trung nhưng CAFA Cup bắt đầu từ 29-8, thì đội tuyển phải chuẩn bị ít nhất trước đó 1 tuần, điều này làm cho HLV Peter Cklamovski không thể tập trung được vì CLB không nhả quân những cầu thủ đang đá ở Colombia, Argentina, Nhật Bản...

Ông Pekan Ramli cũng phê phán “cái thói” ngại thua thảm rồi tuột thứ hạng FIFA dẫn đến đội tuyển Malaysia rút khỏi CAFA Cup.

Hiện nay tuyển Malaysia đang đứng thứ 125 thế giới (23 châu Á). Sau 2 thập niên bóng đá Malaysia mới có được điều này, nên FAM rất sợ một đội tuyển không mạnh dự CAFA Cup 2025 thua thảm rồi tuột hạng FIFA?

Đó là giả thuyết chuyên gia Pekan Ramli đưa ra. Chuyên gia Pekam Ramli không xa lạ điều này, nhưng ông chỉ ra rằng, khi đội tuyển Malaysia xin tham dự CAFA Cup, thì LĐBĐ Trung Á này đưa lịch đấu cho Malaysia nghiên cứu, tham khảo để chuẩn bị. Malaysia quyết định tham gia...nay lại rút lui.

Ông Pekan Ramli chỉ trích nặng các phòng ban đội tuyển, Ban thư ký và lãnh đạo FAM rất hời hợt, điều hành theo kiểu nghiệp dư, thiếu trách nhiệm. Mà trách nhiệm này cũng chẳng phải nhiệm vụ to to tát gì cả. Họ chỉ đối chiếu, tìm hiểu một chút là ra vấn đề.

Việc đội tuyển Malaysia quyết định tham gia CAFA Cup cũng đầu tháng 9 cũng làm cho giải truyền thống mừng ngày độc lập Malaysia là Merdeka Cup 2025 sẽ không tổ chức.

Giờ Merdeka Cup 2025 quay lại tổ chức, nhưng thời gian quá gấp gáp làm sao mời được khách mời chất lượng.

Nó cứ như cái vòng lẩn quẫn, Malaysia đá với đội giỏi sợ thua thảm tuột hạng FIFA, đá với đội yếu thì làm sao nâng cấp đội tuyển.

Giải Vô địch Đông Á vừa kết thúc ở Hàn Quốc, tuyển Nhật Bản và Hàn Quốc không gọi cầu thủ đá nước ngoài về. CAFA có những đội như Uzbekistan và Iran cũng có sao đâu, tạo điều kiện cho những cầu thủ khác lên tuyển cũng là điều tốt.

Ông Pekan Ramli khuyên FAM, các ban chuyên môn chỉnh đốn lại lề lối làm việc rất nghiệp dư kiểu này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.