Đội tuyển Indonesia sợ bị chê “bãi cỏ bò gặm” và bị Úc “dội mưa gôn”

(PLO)-Đội tuyển Indonesia ra ngõ gặp hai núi lớn-Saudi Arabia và Úc sợ bị "dội mưa gôn" và chê sân "bãi cỏ bò gặm"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

Đầu tháng 9 tới, Đông Nam Á chỉ vinh dự có mỗi đội tuyển Indonesia đá vòng loại World Cup 2026 giai đoạn 3.

Tuy nhiên sân quốc gia Gelora Bung Karno tiếp tục chỉnh sửa mặt cỏ chỉ để khỏi bị truyền thông Úc chê “bãi bỏ bò gặm” đi đến thi đấu vào ngày 10-9.

Cảm giác phấn khích trên, Thái Lan cũng từng được nếm mùi ở vòng loại World Cup 2018 mà thầy trò HLV Kiatisak làm được. Sau đó đến tuyển Việt Nam mà thầy trò HLV Park Hang-seo làm được ở vòng loại World Cup 2022, nay đến được thầy trò HLV Shin Tae-yong của đội tuyển Indonesia cho vòng tại World Cup 2026.

Doi-Tuyen-Indonesia-1.jpg
Sân Bung Karno phải chỉnh trang lại mặt cỏ trước khi đá vòng loại World Cup 2026, cụ thể là tiếp tuyển Úc ngày 10-9. Ảnh:Bola

LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã phải rà soát, thực địa mặt sân cỏ quốc gia Bung Karno phải đảm bảo mặt sân tốt để đủ chuẩn thi đấu, đoàn tiền trạm của AFC đánh giá cỏ chỉ ở mặt sân cỏ phải vá lại nhiều mảng bong tróc, lồi lõm do chuột đào...làm mặt sân mấp mô và phải kiểm tra thường xuyên.

Tuyen-Indonesia-2.jpg
Lịch đấu hai lượt trận đầu bảng C của đội tuyển Indonesia ngày 6 và 10-9 tới.

Theo lịch đấu tháng 9 tới vòng loại World Cup 2026 giai đoạn ba khởi tranh. Lượt trận đầu ngày 6-9, đội tuyển Indonesia đến Saudi Arabia làm khách trước thầy trò HLV Roberto Mancini. Bốn ngày sau về sân nhà tiếp thầy trò HLV Graham Arnold của tuyển Úc ở lượt trận thứ nhì. Lịch FIFA đầu tháng 9, các đội tuyển vào giai đoạn ba đá hai lượt trận và qua tháng 10 đá tiếp.

Tuyển Indonesia rất ám ảnh tuyển Úc vì chêch lệch đẳng cấp quá cao. Hồi Asian Cup 2023 ở Qatar, tuyển Indonesia vào vòng 16 đội nhờ trận thắng may mắn 1-0 trước tuyển Việt Nam từ chấm 11m ở vòng bảng.

Doi-Tuyen-Indonesia.jpg
Các quan chức AFC và PSSI xem xét chất lượng mặt sân Bung Karno và cần chỉnh trang. Ảnh: Bola

Vào vòng 16 đội tuyển Indonesia đã bị “chuột túi” Úc hủy diệt đến 4-0, một trận đấu mà “chuột túi” đã dùng sự khác biệt sức mạnh, chiều cao sự đẳng cấp của mình để đánh bại đối thủ Đông Nam Á. Trong trận đó, HLV Shin Tae-yong chỉ biết ra đứng khu vực kỹ thuật và lắc đầu ngao ngán mà thôi. Thua bàn thắng nhiều, thua chuyên môn, thua sức mạnh cơ bắp, cầu thủ Indonesia như bị tê liệt hoàn toàn.

Sau đó về nước nhiều tuyển thủ Indonesia còn ngao ngán kể lại với báo chí khi đối đầu với Úc đầy quyết tâm, va chạm với cầu thủ Úc như bị “ăn đòn” nặng vậy. Sức nặng, sức mạnh của cơ thể cầu thủ Úc va vào khiến cầu thủ Indonesia đau đớn tê tái. Trong suốt 90 phút toàn đội như “bơi” theo cầu thủ Úc-Như lời của Asnawi và Arhan.

Tuy nhiên tuyển Indonesia không phải tham dự giai đoạn 3 cho vui. Cả một guồng máy lãnh đạo nước này đã “tiền hô hậu ủng” cho thầy trò HLV Shin Tae-yong săn chiếc vé World Cup 2026 bằng việc nhập tịch ngoại binh ồ ạt để cải thiện chất lượng đội hình và tăng cường tính chiến đấu.

PSSI, tuyển Indonesia đang rốt ráo chuẩn bị cho hai lượt trận đầu, nó có một ý nghĩa cực lớn về mặt tinh thần cho toàn đội.

Khu vực châu Á có 18 đội vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026 (châu Á có 8,5 suất) chia làm ba bảng đấu.

Sau khi thi đấu lượt đi và về mỗi bảng chọn hai đội đi World Cup 2026. Đội thứ ba và tư mỗi bảng (tổng cộng 6 đội) chia làm hai bảng đá vòng tròn chọn đội nhất mỗi bảng đi World Cup 2026. Hai đội nhì hai bảng đá Play off đội thắng chung cuộc đi tranh tiếp Play off liên khu vực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.