Đội tuyển Indonesia phải đánh bại tuyển Nhật Bản

(PLO)-HLV Shin Tae- yong của đội tuyển Indonesia chính thức ra lời kêu gọi phải đánh bại tuyển Nhật Bản tối 15-11

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là lời nói chính thức HLV Shin Tae- yong của đội tuyển Indonesia đăng đàn trên báo chí Indonesia.

Đợt tập trung đội tuyển quốc gia giữa tháng 11 này, đội tuyển Indonesia có hai trận sân nhà lần lượt tiếp tuyển Nhật Bản (ngày 15-11) tại sân Bung Karno, sau đó 4 ngày tiếp Saudi Arabia vừa thay tướng, HLV Herve Renard ngồi “ghế lái” thay Roberto Mancini.

Lời hiệu triệu của HLV Shin Tae- yong quả là cứng rắn, nhưng chẳng có gì sai, trên sân nhà, mà đội tuyển Indonesia đang nằm ở vị trí áp chót bảng C mới có 3 điểm và xếp trên Trung Quốc khi chỉ tốt hơn hiệu số bàn thắng bại.

Doi-Tuyen- Indonesia-1.jpg
HLV Shin Tae- yong chính thức đăng đàn phải đánh bại đội đầu bảng C- Nhật Bản tối 15-11 tới trên sân Bung Karno. Ảnh:Bola

Đó là nhiệm vụ phải đánh bại đội bóng đang đầu bảng qua 4 lượt trận với 3 thắng. 1 hòa. Dù “kèo dưới” và thậm chí dưới rất xa so với tuyển Nhật Bản được ví là “đội tuyển châu Âu” vì hầu hết đang thi đấu ở châu Âu nhưng phải thắng.

Vì chỉ có con đường thắng thì hy vọng săn vé World Cup 2026 mới tiếp tục tìm lại tia hy vọng được sau “cú sụp hầm” trước đội yếu nhất bảng Trung Quốc ở lượt trận thứ ba.

Doi-tuyen-Indonesia.jpg
Tại Asian Cup 2023, đội tuyển Indonesia còn thua thảm tuyển Nhật Bản nay buộc phải thắng. Ảnh: Bola

Đội tuyển Indonesia mà đòi thắng đội hàng đầu châu Á, chơi chắc chắn, cuồn cuộn và không có mảy may suy nghĩ nhượng bộ thì thật khó. Tuy nhiên đội tuyển Indonesia đang ở trong thế “lưng dựa tường”, phải thắng mới có hy vọng.

Hai đối thủ ở lượt trận thứ 5 và 6 bảng C này của đội tuyển Indonesia đều là nhóm đầu châu Á, nhưng HLV Shin Tae- yong phải có nhiệm vụ thắng cuộc. “Chiến dịch săn vé World Cup- 2026” của đội tuyển Indonesia mà cả một guồng máy quốc gia chung sức đã tiêu tốn triệu đô vì những khoản lót tay khủng cho những cầu thủ đang thi đấu ở Âu, Mỹ có mang trong mình dòng máu Indonesia.

Còn với đội tuyển Nhật Bản, khi mọi thứ chưa chắc chắn thì họ “cháy” hết mình cho đến khi đạt ngưỡng an toàn họ mới có thể đá đội hình 2 hay lơi chân một tí. Nó giống như kiểu họ từng thể hiện trước tuyển Việt Nam ở lượt trận cuối cùng bảng B, giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022 vậy. Lúc đó thầy trò HLV Park Hang- seo của tuyển Việt Nam sang Saitama làm khách và có trận hòa...

Còn thời điểm hiện nay, khi mỗi bảng đấu phải trải qua 10 lượt trận mà chỉ ở loạt trận thứ 5 thì Nhật Bản không thể đi dạo hay lơi chân cho đối thủ.

HLV Hajime Moriyasu lại “khen ngợi” đội tuyển Indonesia trước khi đến Jakarta làm khách ngày 15-11 tới đây. HLV Hajime Moriyasu nói: “Đội tuyển Indonesia là tập thể mạnh, họ hòa với Saudi Arabia, Bahrain đã nói lên tất cả. Không thể xem thường đại diện Đông Nam Á. Tuyển Nhật Bản không hề đánh giá thấp đội tuyển Indonesia khi phải làm khách trên sân Bung Karno rất áp lực...”.

Người Nhật thì hay khen, còn nhớ hồi Asian Cup 2023, họ thắng Việt Nam 4-2 rồi cũng khen lấy khen để tuyển Việt Nam đấy thôi “Việt Nam đã dạy cho tuyển Nhật Bản bài học”.

Đang xếp vị trí áp chót bảng C, nhiệm vụ của thầy trò HLV Shin Tae- yong rất khó khăn có điểm trước hai đội cực mạnh Nhật Bản và Saudi Arabia ngày 15 và 19 tới đây để cải thiện vị trí.

Nhưng không còn con đường nào khác ít ra hai trận này phải có 4 điểm thì Indonesia mới có tia hy vọng và động lực, còn nếu trắng tay thì coi như “chiến dịch triệu đô” săn vé World Cup 2026 có thể trắng tay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.