Đội tuyển Indonesia nên “tiên trách kỷ”...

(PLO)-Kuwait rút lui không đến Indonesia làm "quân xanh" cho đội tuyển Indonesia, thế là Chủ tịch Thohir nói có thế lực phá đội (?).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuyển Kuwait bất ngờ xin rút lui khỏi trận giao hữu làm khách trước đội tuyển Indonesia tại Bung Tomo.

Tỉ phú Erick Thohir, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia cho rằng có âm mưu của những thế lực nào đó đứng sau phá đội tuyển Indonesia?

Theo lịch FIFA Day các đội tuyển tập trung đầu tháng 9, đội tuyển Indonesia có hai trận giao hữu với Kuwait (ngày 5-9) tại sân Bung Tomo ở Surabaya, và 3 ngày sau đó trận giao hữu thứ hai với Lebanon. Tuy nhiên Kuwait đã gửi thư rút khỏi trận giao hữu và có lời xin lỗi LĐBĐ Indonesia. Lý do Kuwait đưa ra là chuyện nội bộ bóng đá Kuwait. Kuwait cũng rút lui khỏi giải giao hữu ở UAE.

Doi- Tuyen- Indonesia.jpg
Chủ tịch LĐBĐ Indonesia, tỉ phú Erick Thohir cho rằng có thế lực phá đội tuyển Indonesia (?). Ảnh: Bola

Rõ ràng là Kuwait có phần sai, nhưng chuyện này thì không quá hiếm. Khi nhận thư rút lui cùng lời xin lỗi, Chủ tịch Erick Thohir phát biểu với báo chí là có âm mưu phá đội tuyển Indonesia (?), ông gửi đơn đề nghị AFC làm cho ra lẽ.

Tỉ phú Thohir khẳng định và nhắc đi nhắc lại chuyện đội tuyển Indonesia nhất định bị những thế lực nào đó phá.

Đội tuyển Indonesia đang ráo riết chuẩn bị vòng Play off tranh vé World Cup 2026 vào tháng 10 tại Saudi Arabia. Họ cùng bảng B với Iraq và Saudi Arabia.

Kuwait chẳng dại gì đem mình ra làm “tốt” phá bóng đá Indonesia giúp cho Iraq và Saudi Arabia.

Có điều mà Indonesia không nhận ra chính mình là hầu như không có đội bóng lớn, những đội tuyển quốc gia giàu có nào muốn đến Indonesia thi đấu, họ rất lo sợ vấn đề an toàn, an ninh. Gần nhất là ở Indonesia là chuyện họ bị FIFA tước quyền đăng cai World Cup U-20, rồi vụ bạo động chết 134 người ở sân Kajaruhan 3 năm về trước, bi kịch lớn thứ 2 trong lịch sử bóng đá nhân loại...

Vừa qua bóng đá Indonesia cũng thiếu thiện chí khi bỏ giải Cúp C1 Đông Nam Á...

Những tai tiếng của bóng đá Indonesia trong quá khứ để lại những “di chứng” rất lớn là những đội bóng lớn, những đội tuyển các quốc gia giàu có không dám đến Indonesia chơi bóng. Cầu thủ Indonesia cũng nổi tiếng “đá xấu” khiến các đội nước ngoài rất ngại.

Hình ảnh những đội nước ngoài đánh bại chủ nhà Indonesia rồi phải di chuyển về khách sạn bằng xe bọc thép khiến Indonesia mất điểm rất nhiều trong mắt FIFA và AFC.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.