Thua Việt Nam, HLV Vanenburg mất ghế ở tuyển U-23 Indonesia tại SEA Games 33

(PLO)- Sau thất bại trước U-23 Việt Nam trong trận chung kết giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025, HLV Gerald Vanenburg đã chính thức xác nhận ông sẽ không tiếp tục dẫn dắt đội tuyển U-23 Indonesia tại SEA Games 2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dù thua U-23 Việt Nam 0-1 trên sân Gelora Bung Karno vào đêm 29-7, vị chiến lược gia người Hà Lan vẫn tỏ ra điềm tĩnh và cho biết ông sẽ tập trung toàn lực vào vòng loại U-23 châu Á 2026, nơi mà tuyển U-23 Indonesia đặt nhiều kỳ vọng hơn về chuyên môn lẫn chiến lược dài hạn.

HLV Vanenburg chia sẻ ngay sau trận thua: “Về SEA Games, họ nói đó không phải nhiệm vụ của tôi. Tôi sẽ dẫn dắt đội tuyển U-23 Indonesia ở vòng loại U-23 châu Á. Tôi chấp nhận điều đó và sẽ cố gắng giành chiến thắng”.

Đây được xem là sự chuyển hướng rõ ràng trong kế hoạch nhân sự của LĐBĐ Indonesia (PSSI), khi Chủ tịch Erick Thohir cũng khẳng định sẽ có những cuộc họp chuyên môn để bàn bạc thêm. Ông cũng nhấn mạnh rằng nhà cầm quân 61 tuổi Vanenburg vẫn là gương mặt được đánh giá cao trong hệ thống HLV châu Á, đặc biệt tại cấp độ trẻ.

tuyển U-23 Indonesia
Văn Trường và đồng đội giành chiến thắng U-23 Indonesia ngay tại "chảo lửa: Gelora Bung Karno. Ảnh: CIN.

Theo đó, vòng loại U-23 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 3-9 đến ngày 9-9, và đội tuyển U-23 Indonesia nằm ở bảng J cùng các đối thủ Lào, Macau và Hàn Quốc. Các trận đấu sẽ diễn ra trên sân nhà Gelora Delta tại Sidoarjo. Mục tiêu tối thượng của thầy trò Vanenburg là giành ngôi nhất bảng để lấy vé vào thẳng vòng chung kết, bởi chỉ có bốn suất nhì bảng có thành tích tốt mới được đi tiếp trong tổng số 11 bảng.

Về những tồn tại của tuyển U-23 Indonesia, ông Vanenburg cũng có phân tích rõ ràng. Trận thua trước Việt Nam ở chung kết giải U-23 Đông Nam Á đã khép lại một giải đấu không hẳn là thất vọng, nhưng đầy trăn trở với Indonesia. Trong năm trận đã đấu, đội bóng của ông Vanenburg ghi được 10 bàn và thủng lưới 2 lần.

Tuy nhiên, 8 trong số 10 bàn ấy đến từ chiến thắng đậm trước Brunei, cho thấy vấn đề cần giải quyết nhất của đội tuyển U-23 Indonesia là sự thiếu hiệu quả trong khâu ghi bàn trước những đối thủ có tổ chức phòng ngự tốt.

thua-viet-nam-hlv-vanenburg-mat-ghe-o-tuyen-u-23-indonesia-tai-sea-games-33(4).jpg
HLV Vanenburg không nắm tuyển U-23 Indonesia tại SEA Games 33. Ảnh: CIN.

HLV Vanenburg thẳng thắn nhìn nhận điều này: “Chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Đó là điều cần cải thiện nhất. Bóng đá không chỉ là kiểm soát và triển khai, mà phải kết thúc được cơ hội”.

Trước các đội như Philippines, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam, hàng công đội tuyển U-23 Indonesia đều tỏ ra bế tắc, dù không thiếu những pha dàn xếp bài bản. Chỉ một bàn được ghi vào lưới Philippines, một bàn trước Thái Lan, còn lại là những trận đấu kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng hoặc thua sát nút. Điều này gây lo lắng không nhỏ trước vòng loại châu Á, nơi Hàn Quốc, đối thủ vượt trội hơn nhiều, đang chờ phía trước.

Thêm vào đó, sự đa dạng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Vanenburg cũng là điều được đặt dấu hỏi. Từ sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, đội tuyển U-23 Indonesia chuyển sang 3-4-3 trong trận gặp Việt Nam, gây ra sự lúng túng nhất định trong khâu tổ chức tấn công. Dù các cầu thủ nỗ lực, lối chơi vẫn thiếu sự sắc bén cần thiết để tạo nên sự khác biệt. Ông Vanenburg cho biết: “Chúng tôi không đổ lỗi cho cầu thủ nào. Họ đã chiến đấu hết mình. Nhưng đội cần có thêm thời gian để hoàn thiện khả năng ghi bàn và cả tâm lý thi đấu trong các trận then chốt”.

thua-viet-nam-hlv-vanenburg-mat-ghe-o-tuyen-u-23-indonesia-tai-sea-games-33(6).jpeg
Chủ nhà Indonesia không có nhiều cơ hội uy hiếp khung thành của Trung Kiên. Ảnh: CIN.

Trong bối cảnh SEA Games 2025 vẫn chưa được xác định địa điểm cụ thể do xung đột chính trị giữa Thái Lan và Campuchia, quyết định rút lui của HLV Vanenburg khỏi sân chơi này để dồn sức cho đấu trường châu lục được xem là hợp lý. Ông sẽ có thời gian chuẩn bị kỹ hơn, đồng thời tránh áp lực thành tích ngắn hạn từ một giải đấu vốn mang nặng tính lễ hội và không nằm trong hệ thống chính thức của AFC.

Trong thời gian tới, nếu HLV Vanenburg giúp đội tuyển U-23 Indonesia vượt qua vòng loại và góp mặt tại vòng chung kết U-23 châu Á 2026, ông thầy người Hà Lan hoàn toàn có thể lấy lại niềm tin từ dư luận trong nước, những người vốn luôn kỳ vọng đội bóng của họ không chỉ thắng ở khu vực Đông Nam Á mà còn vươn ra tầm châu lục.

Trận thua trước Việt Nam dù đáng tiếc, nhưng có thể sẽ trở thành bước đệm cần thiết để Indonesia tái định hình và trưởng thành hơn cho hành trình phía trước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.