U-23 Việt Nam về nước cùng chiếc cúp vô địch U-23 Đông Nam Á

(PLO)- Sau hành trình chinh phục ngôi vương tại giải vô địch U-23 Đông Nam Á 2025, đội tuyển U-23 Việt Nam chính thức lên đường trở về nước trong niềm hân hoan của người hâm mộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ rời Jakarta vào lúc 13 giờ 50 trên chuyến bay của Vietnam Airlines, hạ cánh tại TP.HCM trước khi nối chuyến ra Hà Nội và dự kiến có mặt tại sân bay Nội Bài vào lúc 22 giờ 5 tối nay. Theo VFF, chiếc cúp vô địch danh giá sẽ theo chân các cầu thủ trở về, đánh dấu lần thứ ba liên tiếp bóng đá trẻ Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á, một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

U-23 Việt Nam
HLV Kim Sang-sik đã giúp các học trò giành 2 chiếc cúp vô địch Đông Nam Á với đội tuyển quốc gia và U-23 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Hành trình của thầy trò HLV Kim Sang-sik lần này không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn là biểu tượng của tinh thần dân tộc và khát vọng chinh phục. U-23 Việt Nam toàn thắng từ vòng bảng đến trận chung kết, sau khi đánh bại U-23 Lào 3-0, Campuchia 21-1, vượt qua U-23 Philippines 2-1 đầy bản lĩnh ở bán kết trong thế bị dẫn trước.

Đội tuyển U-23 Việt Nam tiếp tục qua mặt chủ nhà Indonesia trong trận cầu chung kết vào đêm 29-7 căng thẳng trên "chảo lửa" Gelora Bung Karno với bàn thắng duy nhất ở phút 36 do công của Nguyễn Công Phương. Trong suốt giải đấu, lối chơi kỷ luật, linh hoạt cùng tinh thần thi đấu quả cảm đã làm nên sức mạnh tập thể.

u-23-viet-nam-ve-nuoc-cung-chiec-cup-vo-dich-u-23-dong-nam-a (5).jpg
Các tuyển thủ trẻ Việt Nam lập kỷ lục 3 lần vô địch giải U-23 Đông Nam Á đều trên sân khách. Ảnh: VFF.

Đặc biệt, Nguyễn Đình Bắc hai trận bán kết và chung kết được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất. Chân sút của Công an Hà Nội cũng chính là Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Sự tỏa sáng của Đình Bắc trong một tập thể giàu bản lĩnh là điểm nhấn trong đội hình trẻ trung nhưng rất gắn kết của U-23 Việt Nam.

Thành tích lần này một lần nữa khẳng định đẳng cấp và chiều sâu lực lượng của bóng đá trẻ Việt Nam. HLV Kim Sang-sik người Hàn Quốc lần đầu tiên dẫn dắt cầu thủ dưới 23 tuổi, sau khi vô địch AFF Cup 2024 cùng đội tuyển quốc gia, đã thể hiện dấu ấn chiến thuật rõ nét, giúp các học trò thích nghi tốt trước mọi đối thủ.

524597983_1076734444660468_1740980815602292715_n.jpg
Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt duy nhất góp mặt trong cả 3 mùa vô địch giải U-23 Đông Nam Á ở các năm 2022, 2023 và 2025. Ảnh: VFF.

Sự kiên cường của đội tuyển U-23 Việt Nam cũng cho thấy một nền bóng đá đang phát triển đúng hướng, có chiều sâu đào tạo và ý chí không khuất phục.

Từ nay, cột mốc ba lần vô địch liên tiếp các năm 2022, 2023 và 2025 không chỉ là niềm tự hào mà còn là bước đệm tinh thần cho các mục tiêu lớn hơn như vòng loại U-23 châu Á 2026 vào tháng 9 và SEA Games 33 cuối năm nay tại Thái Lan.

u-23-viet-nam-ve-nuoc-cung-chiec-cup-vo-dich-u-23-dong-nam-a (3).jpg
Tiền vệ Việt kiều Lê Viktor có một mùa giải đáng nhớ trong màu áo Hà Tĩnh và U-23 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Phía sau ánh hào quang là những tiếng reo hò không ngớt của người hâm mộ đội tuyển U-23 Việt Nam, các cổ động viên trung thành từ sân vận động đến trước màn hình nhỏ, và cả những bàn tay âm thầm hỗ trợ từ hậu trường. Họ chính là một phần quan trọng trong chiến thắng ở giải U-23 Đông Nam Á.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik về nước với chiếc cúp vô địch trên tay cùng niềm tin, khát vọng và niềm tự hào của cả một dân tộc yêu bóng đá.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.