Đội tuyển Indonesia mong danh sách chấn thương tuyển Úc tăng cao

(PLO)-Đội tuyển Indonesia vừa chuẩn bị chu đáo cho lần đến Úc vừa mừng vì Úc chấn thương nhiều.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển Indonesia sẽ chạm trán với Úc trên sân Sydney vào ngày 20-3 tới, đó là trận “bản lề” quyết định chiếc vé World Cup 2026 cho cả hai.

Đó cũng là trận đấu đầu tiên của tân thuyền trưởng, HLV Patrick Kluivert thay thế HLV Shin Tae-yong.

Báo chí Indonesia đang theo dõi sát sao tình hình đội tuyển Úc và hiện nay, đội quân “Chuột túi” của HLV Tony Popovic có khả năng cao thiếu vắng 3 trung vệ trụ cột cho cả 2 trận tiếp đội tuyển Indonesia (ngày 20-3) và sau đó đến Trung Quốc làm khách ngày 25-3.

Doi- tuyen- Indonesia-3.jpg
HLV Patrick Kluivert (mang kính, áo trắng) của đội tuyển Indonesia xem trận bóng của Liga Indonesia. Ảnh: Bola

Đây là trận đấu mang tính bước ngoặt cho cả hai vì Úc hiện đang nhì bảng C với 7 điểm, ngay phía sau là Indonesia (6 điểm), đội chót bảng Trung Quốc cũng 6 điểm trong bảng đấu có 6 đội.

Tuy nhiên nếu thầy trò HLV Patrick Kluivert của đội tuyển Indonesia đánh bại được “chuột túi” vào ngày 20-3 tới hy vọng có vé đi World Cup 2026 ngay sau vòng bảng kết thúc là cao. Tuy nhiên đó là điều cực kỳ thách thức dẫu Úc có thiếu quân. Hồi lượt đi trên sân Bung Karno, đội tuyển Indonesia còn không thắng nổi qua trận hòa 0-0.

Doi-tuyen- Indonesia-2.jpg
Trung vệ Harry Souttar cao 2,06m bị gót achilles. Ảnh: Bola.

Nay Úc, HLV Tony Popovic đang xây dựng trở lại, mặt bằng của tuyển Úc vẫn cao hơn rất nhiều so với Indonesia dù được cho là “tuyển Hà Lan 2.0”.

Trận tiếp đội tuyển Indonesia ngày 20-3, chủ nhà Úc sẽ thiếu trung vệ cao kều Harry Souttar (cao 2,06m), “ông vua không chiến” ở những tình huống phạt góc.

Ngoài Souttar bị chấn thương gót achilles nặng thì trung vệ Hayden Matthews, 20 tuổi cũng bị thương mắt cá chân nặng. Dù 20 tuổi nhưng cầu thủ thuộc biên chế Portsmouth này chơi rất ấn tượng tại Anh trước khi chấn thương.

Doi-tuyen- Indonesia.jpg
Sân Sydney nơi diễn ra trận Úc- Indonesia ngày 20-3. Ảnh: Bola.

Trung vệ Alessandro Circati cũng vừa gia nhập danh sách chấn thương khiến HLV Tony Popovic càng thêm đau đầu.

Hiện nay đội tuyển Indonesia và lực lượng fan Indonesia tại Úc có tên Garuda Ultras Australia liên lạc nhau để cập nhật tình hình.

Đại diện lãnh đạo fan Indonesia tại Úc đã gầy dựng được 4 ngàn fan, đó là những người Indonesia sinh sống, học tập và làm việc tại Úc sẽ kéo đến Sydney hỗ trợ đội. Ngoài ra còn những số fan riêng lẻ từng nhóm từ Indonesia sang Úc xem trận. Các cơ quan ngoại giao Úc tại Indonesia cũng cho biết là fan Indonesia đến cơ quan ngoại giao Úc xin thị thực đi Úc xem đá bóng rất nhiều.

Một diễn tiến khác là danh sách đội tuyển Indonesia có đến 18 cầu thủ nhập tịch, trong đó rất nhiều gương mặt mà những trận vào tháng 3 này lần đầu ra sân trong màu áo tuyển Indonesia.

Lượt trận 7 và 8 bảng C, đội tuyển Indonesia lần lượt gặp hai đối thủ Úc (20-3) và sau đó về nhà tiếp Bahrain.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.