Đối thủ của tuyển Việt Nam bị Malaysia “chơi khó”

(PLO)- Đối thủ của tuyển Việt Nam, HLV Alberto Capellas của đội tuyển Philippines gặp khó vì nhiều trụ cột không thể dự AFF Cup 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đối thủ của tuyển Việt Nam đội tuyển Philippines sẽ chạm trán với thầy trò HLV Kim Sang-sik ngày 18-12 trên sân Rizal Memorial ở Manila đang gặp khó khăn thực sự về lực lượng.

Ít nhất bốn trụ cột đang đá ở các CLB Malaysia không được về khoác áo đội tuyển Philippines đá AFF Cup 2024.

Doi-thu- Philippines-1.jpeg
HLV Alberto Capellas từng dẫn dắt CLB Dortmund và U-23 Đan Mạch. Ảnh:CTP

Cũng cần nói thêm là đội tuyển Malaysia cũng vậy, nhiều CLB không nhả quân lên tuyển vì AFF Cup không thuộc lịch tập trung đội tuyển của FIFA.

Cả hai nhà cầm quân người Tây Ban Nha, ông Pau Marti của tuyển Malaysia và ông Alberto Capellas của đội tuyển Philippines đều coi như không có chuyện gì, vì phải tôn trọng CLB.

Đối thủ của tuyển Việt Nam tại vòng bảng, đội tuyển Philippines không có sự phục vụ của bốn trụ cột gồm tiền đạo Gerrit Holtmann, hậu vệ Jefferson Tabinas, tiền vệ sáng tạo Manny Ott và thủ môn số 1 Kevin Ray Mendoza...đó là những cầu thủ đang đá ở Malaysia không được các CLB cho về.

Doi-thu- Philippines.jpg
Đội tuyển Philippines (xanh) trong trận tranh hạng ba King's Cup 2024 đánh bại Tajikistan 3-0. Ảnh: CTP

Các trụ cột của đội tuyển Philippines như Bjorn Christensen, Alex Monis, tiền vệ Zico Beiley, Michael Baldisimo,Sandra Reyes và các hậu vệ Paul Tabinas, Maichael Kempter và Kike Linares cũng đều thay phiên nhau vừa đá ở CLB vừa về khoác áo tuyển theo kiểu xoay tua.

Những tên tuổi trên đã mang lại một diện mạo đội tuyển Philippines chơi rất ấn tượng tại King’s Cup 2024 ở Thái Lan hồi tháng 10, khi Thái Lan thắng khó 2-1 ở bán kết. Sau đó đội tuyển Philippines tranh hạng ba với Tajikistan và thắng đối thủ Trung Á 3-0.

Dù lực lượng bị sứt mẻ như vậy, song đội tuyển Philippines vẫn đặt mục tiêu vào bán kết, cụ thể là tranh tốp 2 cùng tuyển Việt Nam, tuyển Indonesia, Myanmar và Lào.

Trung vệ Amino Aguinaldo của đội tuyển Philippines cho rằng khi tiếp tuyển Việt Nam trên sân Rizal Memorial, anh và đồng đội có thể đánh bại được.

Aguinaldo cho rằng, bóng đá nữ Philippines, đội tuyển nữ Philippines làm nên những chuyện lớn như vô địch AFF Cup rồi dự World Cup 2023, nhưng đội tuyển nam thì kém quá, phải nhìn sang các đồng nghiệp nữ để đội tuyển Philippines phấn đấu.

Gần đây nhất, tuyển Việt Nam do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ngược dòng khó khăn đánh bại đội tuyển Philippines 3-2 tại vòng loại World Cup 2026 giai đoạn 2. Lần đó đội tuyển Philippines do HLV Tom Saintfiet dẫn dắt.

Đội tuyển Philippines dưới thời HLV Alberto Capellas được xem là có nhiều tiến bộ trong lối chơi. HLV Alberto Capellas từng là thuyền trưởng của Dortmund.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.