Bà Pang khoe chỉ định Chanathip làm đội trưởng, tuyển Philippines xây dựng lối chơi Tiki Taka

(PLO)- Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), bà Pang khoe với báo chí chỉ định Chanathip mang băng đội trưởng tại King's Cup 2024, trong khi đó, đối thủ của tuyển Việt Nam tại bảng B AFF Cup 2024 là Philippines đang xây dựng lối chơi Tiki Taka.

Lịch tập trung đội tuyển quốc gia theo FIFA những ngày tới, đội tuyển Thái Lan và Philippines đá King’s Cup. Nữ chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Nuanpham Lamsam (madam Pang), bà Pang khoe bà vừa chỉ định Chanathip đeo băng đội trưởng tuyển Thái Lan đá King’s Cup 2024, trong khi tân thuyền trưởng Albert Capellas, người Tây Ban Nha của tuyển Philippines khẳng định tuyển Philippines đang xây dựng lối chơi Tiki Taka.

Madam Pang thắng áp đảo chức chủ tịch FAT

Madam Pang thắng áp đảo chức chủ tịch FAT

(PLO)- Cựu trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Nualphan Lamsam, người có biệt danh Madam Pang thắng áp đảo chức chủ tịch FAT (Liên đoàn bóng đá Thái Lan) khi giành đến 68/73 tổng số phiếu bầu.

Liệu chuyện bà Pang khoe chỉ định đội trưởng đội tuyển có phải "dài tay" vào công việc chuyên môn của HLV Masatada Ishii? Những ngày FIFA tới khu vực Đông Nam Á chỉ có mỗi đội tuyển Indonesia bận rộn với vòng loại World Cup 2026, qua hai trận làm khách trước Bahrain và Trung Quốc phải đạt được mục tiêu toàn thắng để cải thiện vị trí thứ tư bảng C hiện nay sau hai trận hòa.

Trong khi đó tuyển Thái Lan là chủ nhà của giải đấu truyền thống King’s Cup nhân sự kiện tròn nửa thế kỷ, tức King’s Cup lần thứ 50. Ngoài chủ nhà Thái Lan còn có ba khách mời tuyển Philippines, Tajikistan và Syria.

Bà Pang, Chủ tịch FAT chia sẻ với báo chí là bà đã chọn Chanathip làm đội trưởng tuyển Thái Lan tại King’s Cup 2024 này. Vì đó là một tấm gương phấn đấu, là một tiền vệ sáng tạo thi đấu rất hiệu quả từng có 6 năm sang Nhật Bản đá J-League.

Giải King’s Cup 2024 này, Thái Lan sẽ tổ chức ở phương nam, cụ thể là tỉnh Songkhla. Tiền đạo Supachai nói rằng, anh hy vọng giải đấu diễn ra ở phía nam Thái Lan này sẽ truyền cảm hứng cho giới trẻ đến với bóng đá.

Tuyển Thái Lan đá King’s Cup 2024 không có sự phục vụ của Theerathon do chấn thương. Trong danh sách tuyển Thái Lan tập trung lần này có Jaroensak Wongorn, một tiền vệ tấn công cùng khoác áo với Chanathip ở Pathum Utd. Jaroensak rất ngạc nhiên khi mình được gọi tên tập trung đội tuyển Thái Lan đá King’s Cup 2024.

Sáng ngày 7-10, toàn đội tuyển Thái Lan lên máy bay ở sân bay Don Muang bay đến Songkhla để chuẩn bị đá King’s Cup 2024.

Ba-Pang-khoe-Albert-Capellas.jpeg
HLV Albert Capellas sẽ chạm trán với đồng nghiệp Kim Sang-sik của tuyển Việt Nam tại bảng B AFF Cup 2024. Ảnh:P.S

Trong khi đó, tuyển Philippines vừa có HLV Albert Capellas thay thế Tom Saintfiet, chiến lược gia Tây Ban Nha này tuyên bố gieo vào đội tuyển Philippines lối chơi Tika Taka.

Ông bảo dù tuyển Philippines có nhiều cầu thủ cao to, nhưng ra đấu trường quốc tế, chẳng là gì cả. Tuyển Philippines cần một lối chơi ngắn, cầm bóng nhiều chứ không thể chơi bóng dài nhưng không có khả năng kiểm soát tốt. Vị chiến lược gia Tây Ban Nha này còn nhận xét: “Đội tuyển Philippines còn ngổn ngang lắm, chưa thấy mảng miếng và cá tính gì cả, phải xây dựng một lối chơi có bản sắc riêng, phù hợp với con người”

HLV Albert Capellas cũng khẳng định, ông sẽ tránh tuyệt đối tuyển Philippines chơi bóng dài, phải xây dựng lối chơi kiểm soát bóng nhiều, chạy nhiều, tạo ra cơ hội nhiều, vững trong phòng ngự và tạo ra nhiều cơ hội trong tấn công.

HLV Albert Capellas sẽ dẫn dắt tuyển Philippines đá AFF Cup 2024 cuối năm nay. Vài ngày nữa, tuyển Philippines đá King’s Cup và sẽ là cơ hội cho HLV người Tây Ban Nha thử nghiệm lối chơi Tiki Taka.

Tại Merdeka Cup 2024 vừa qua của Malaysia, tuyển Philippines về chót khi thua Tajikistan ở trận tranh hạng ba. Khi đó, HLV Norman Fegidero tạm quyền dẫn dắt Philippines.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.